Đưa nghệ thuật tuồng thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Nẵng

.

ĐNO - Chiều 8-5, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu, bên cạnh duy trì nhiệm vụ cốt lõi bảo tồn thì Nhà hát Tuồng phải phát huy, đưa nghệ thuật tuồng thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Nẵng.

Khi đã trở thành sản phẩm du lịch thì sẽ có nhiều điều kiện hơn về cơ sở vật chất, xây dựng chương trình.

Để làm được điều đó, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao thành phố hỗ trợ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh lập đề án cụ thể về định hướng bảo tồn, phát triển nhà hát; trong đó chú trọng xây dựng tuồng thành sản phẩm du lịch, nghiên cứu xem xét xã hội hóa hoặc liên kết, liên doanh.

Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch thành phố hỗ trợ, góp ý xây dựng tuồng thành sản phẩm du lịch thu hút khách, dịch vụ đi kèm, bộ nhận diện thương hiệu, quảng bá, truyền thông; đề nghị Sở Nội vụ, Sở GTVT, Sở Tài chính, UBND quận Hải Châu hỗ trợ về cơ chế nhân sự, tài chính bãi đậu xe…

HĐND và UBND thành phố căn cứ vào đề án được xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà hát, coi đó là cơ sở ban đầu để nếu có liên kết, liên doanh thì đủ điều kiện đáp ứng về con người, cơ sở vật chất.

Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, điều cốt lõi của sự thay đổi mô hình hoạt động của nhà hát là để nơi đây sáng đèn hằng đêm; là biểu tượng văn hóa, điểm đến của khách du lịch, thỏa mãn nhu cầu xem, nghe, nhìn của du khách; từ đó mới tạo ra doanh thu, cải thiện đời sống nghệ sĩ, diễn viên; là động lực để họ cống hiến cho nghệ thuật; tạo điều kiện bảo tồn, duy trì đặc trưng văn hóa của xứ Quảng.

“Tôi cho rằng Sở Văn hóa - Thể thao phải dũng cảm trong lựa chọn mô hình hoạt động cho nhà hát; lãnh đạo nhà hát và đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên phải quyết tâm đổi mới”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Quan cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng tại Công văn số 2928-CV/TU ngày 12-2-2019 về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật Tuồng trên địa bàn thành phố, Nhà hát Tuồng tiến hành khảo sát 6 đơn vị nhà hát tuồng cả nước, tìm kiếm đối tác để liên kết, phối hợp đưa khách du lịch đến nhà hát, xây dựng chương trình nghệ thuật mới phù hợp với nhu cầu, thị hiếu du khách.

Để tạo thuận lợi cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật tuồng, lãnh đạo nhà hát đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ trong công tác quảng bá, nhân sự, vị trí đậu đỗ xe…; đặc biệt cho nhà hát được thực hiện cơ chế tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên chứ không tự chủ hoàn toàn. Hiện nay, nhà hát tự chủ 12%, sẽ phấn đấu tự chủ 30% vào năm 2021.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

 

 

;
;
.
.
.
.
.