Bảo tàng sẵn sàng đón khách trở lại

.

Sau thời gian Đà Nẵng áp dụng biện pháp chống dịch “ai ở đâu thì ở đó”, các bảo tàng nhanh chóng tổ chức nhân lực, quay trở lại làm việc trực tiếp. Bên cạnh việc rà soát, giải quyết toàn bộ công việc tồn đọng, các bảo tàng tập trung công tác bảo quản, sắp xếp hiện vật và chuẩn bị không gian trưng bày mới để sẵn sàng quay trở lại phục vụ công chúng khi Covid-19 được kiểm soát.

Nhân viên Bảo tàng Đà Nẵng vệ sinh hiện vật tại không gian trưng bày để chuẩn bị đón khách tham quan trở lại. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên Bảo tàng Đà Nẵng vệ sinh hiện vật tại không gian trưng bày để chuẩn bị đón khách tham quan trở lại. Ảnh: XUÂN DŨNG

Họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bảo tàng phân công 4 nhân viên bảo vệ thay nhau thực hiện “3 tại chỗ” nhằm bảo đảm an toàn cho bảo tàng, hệ thống trưng bày và kho bảo quản. Lúc này, cán bộ, nhân viên các phòng chuyên môn vẫn duy trì xử lý công việc trực tuyến như: hoàn chỉnh một số nội dung hồ sơ hiện vật, mô tả hiện vật qua file hình, truyền thông mạng xã hội... Đến nay, các cán bộ, nhân viên bảo tàng đi làm lại bình thường. Hiện đơn vị tập trung vào việc kiểm tra tình trạng hiện vật tại kho bảo quản và các không gian trưng bày, thực hiện ngay công tác vệ sinh, bảo quản nếu cần. Bên cạnh đó, các bộ phận rà soát, giải quyết tiếp các công việc tồn đọng như tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ hiện vật, phân loại, sắp xếp, chụp ảnh, hoàn thiện hồ sơ các bộ sưu tập được hiến tặng trước đó. Đồng thời, tiếp tục thực hiện, chỉnh lý không gian trưng bày mới để trở lại phục vụ công chúng.

Từ nay đến cuối năm 2021, bên cạnh thực hiện công việc chuyên môn theo chương trình công tác năm, tích cực kiện toàn các không gian trưng bày để sẵn sàng đón khách, bảo tàng sẽ tổ chức 3 cuộc triển lãm mỹ thuật, gồm: triển lãm “Người phụ nữ trong các tác phẩm của Lê Công Thành” nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10; tổ chức lễ tiếp nhận và triển lãm bộ sưu tập tranh gốc truyện tranh của họa sĩ Vĩnh Khoa - Vink nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11; đầu tháng 12 tiếp tục phối hợp Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức triển lãm “Mỹ thuật Đà Nẵng 2021”.

“Tùy vào tình hình Covid-19 và sự cho phép mở cửa đón khách tham quan trở lại của thành phố, hình thức và cách thức giới thiệu triển lãm đến công chúng sẽ linh hoạt lựa chọn giữa triển lãm trực tuyến hoặc có công chúng đến tham quan trực tiếp. Dù bằng hình thức nào, chúng tôi cũng sẽ cố gắng tổ chức hiệu quả và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch”, họa sĩ Nguyên Kha chia sẻ.

Tương tự, khi quay trở lại làm việc, Bảo tàng Đà Nẵng tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng và hoàn thiện đề cương trưng bày dự án Bảo tàng Đà Nẵng mới, các công tác về lập hồ sơ di tích. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục tại bảo tàng và di tích để có thể sẵn sàng đón khách đến tham quan, học tập, trải nghiệm. Anh Trần Văn Chuẩn, Trưởng phòng Giáo dục - Truyền thông, Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, để chuẩn bị đón khách tham quan trở lại, bảo tàng xây dựng phương án bảo đảm yêu cầu về phòng, chống Covid-19. Trong đó, khách đến bảo tàng khai báo y tế, quét mã QR và tuân thủ quy định 5K.

“Bảo tàng Đà Nẵng luôn duy trì công tác bảo quản, vệ sinh hiện vật trưng bày để bảo đảm việc tham quan của du khách. Cùng với đó, đơn vị cũng đang lên kế hoạch xây dựng các chương trình hoạt động công chúng từ nay đến cuối năm 2021. Trong đó, kế hoạch tổ chức ngày hội di sản văn hóa năm 2021. Tuy nhiên, đây là sự kiện tập trung đông người, cần nhiều thời gian chuẩn bị nên bảo tàng đang xem xét lại các phương án phù hợp điều kiện thực tế”, anh Chuẩn thông tin.

Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, các hiện vật đều có niên đại hàng trăm năm tuổi nên công tác bảo quản, bảo vệ được thực hiện nghiêm ngặt. Ông Hồ Tấn Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm cho biết, sau khi đi làm trở lại, cán bộ, nhân viên đơn vị nhanh chóng kiểm tra lại tất cả hiện vật và thực hiện công tác bảo quản. Các hiện vật được đặt trong nhà nhưng vẫn có nguy cơ bị tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm. Do đó, công tác vệ sinh, bảo quản luôn được quan tâm, thực hiện thường xuyên để phục vụ khách tham quan. Bên cạnh đó, đơn vị cũng yêu cầu phòng chuyên môn chuẩn bị chu đáo các điều kiện, phát triển các hoạt động truyền thông, giáo dục để sẵn sàng đón khách trở lại sau thời gian tạm đóng cửa vì ảnh hưởng của Covid-19.

“Ngoài công tác chuyên môn, công tác phòng, chống dịch cũng được bảo tàng quán triệt nghiêm ngặt. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: vệ sinh khử khuẩn các phòng, ban, khu vực làm việc; bố trí nước rửa tay sát khuẩn, thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, nhân viên, người lao động tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Hiện tất cả cán bộ, nhân viên bảo tàng đều đã được tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19. Hy vọng khi thành phố cho phép đón khách trở lại, cán bộ, nhân viên bảo tàng đều được tiêm mũi 2 để bảo đảm an toàn trong việc phục vụ công chúng”, ông Tuấn cho biết.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.