Văn hóa - Giải trí

Phát triển văn hóa đồng bộ với kinh tế

08:13, 08/01/2022 (GMT+7)

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tại hội nghị triển khai công tác ngành văn hóa, thể thao năm 2022 do Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) tổ chức ngày 7-1.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận những nỗ lực của ngành văn hóa trong thời gian qua; đánh giá cao những sáng tạo của ngành trong đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng với bối cảnh Covid-19; đồng thời khẳng định văn hóa - thể thao là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước và thành phố quan tâm nhiều trong thời gian qua.

“Năm 2022, thành phố giao Sở VH&TT xây dựng đề án Phát triển văn hóa đồng bộ phát triển kinh tế, trong đó chú trọng đồng bộ từ tư duy đến hành động, từ đầu tư cơ sở vật chất đến con người; làm nền tảng hướng đến xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành bản sắc riêng, vừa mang yếu tố văn hóa truyền thống, lịch sử vừa năng động, hiện đại, sáng tạo”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cũng đề nghị ngành văn hóa xây dựng đề án Quy hoạch tổng thể nguồn nhân lực của ngành văn hóa, thể thao trên cơ sở nguồn nhân lực tại chỗ, thu hút và ươm mầm; tập trung triển khai một số công trình trọng điểm, trong đó có công trình Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố và Công viên 29-3; phát triển mạng lưới thiết chế văn hóa thể thao cơ sở; phát huy các công trình, sản phẩm văn hóa được thành phố đầu tư thời gian qua; xây dựng cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp đối với nghệ sĩ, vận động viên đoạt giải cao tại các cuộc thi; tập trung chuẩn bị huấn luyện viên, vận động viên cho các sự kiện thể thao lớn trong năm 2022 ở đấu trường quốc gia, khu vực; đẩy mạnh xã hội hóa thể dục, thể thao cộng đồng...

Theo báo cáo của Sở VH&TT, năm 2021, toàn ngành linh hoạt trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động phù hợp tình hình thực tế, qua đó thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch, vừa duy trì và tổ chức các hoạt động của ngành. Đáng chú ý, ngành tham mưu UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ VH-TT&DL phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn và hồ sơ công nhận 2 bảo vật quốc gia, xếp hạng Cụm di tích Nam Ô là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia và đưa lễ hội Quán Thế Âm vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đề xuất phương án nâng cấp và mở rộng Đài Tưởng niệm thành phố, khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng, di tích quốc gia Hải Vân quan; hoàn thành trùng tu, tôn tạo 11 di tích, qua đó làm lan tỏa các giá trị của di sản, khuyến khích cộng đồng cùng chung tay bảo vệ, phát huy di sản.

Thể thao thành tích cao Đà Nẵng có nhiều nỗ lực, tham gia các giải thi đấu quốc gia và quốc tế đạt tổng cộng 54 HCV, 41 HCB và 56 HCĐ. Tại Olympic Tokyo, Đà Nẵng có 2 VĐV tham gia trong thành phần các đội tuyển quốc gia thi đấu.

Dịp này, Bộ VH-TT&DL trao cờ thi đua cho Phòng Văn hóa và Thông tin quận Sơn Trà, trao bằng khen của Bộ trưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân. Đồng thời, UBND thành phố tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố cho 2 cá nhân; 5 tập thể và 5 cá nhân nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố…

NGỌC HÀ

.