Xem - Nghe - Đọc

Triển lãm tranh của cố họa sĩ Từ Duy

08:33, 20/09/2010 (GMT+7)

Sáng 18-9, tại tòa nhà Indochina Riverside Towers (74 Bạch Đằng- TP. Đà Nẵng), Hội Mỹ thuật Đà Nẵng đã khai mạc triển lãm tranh của cố họa sĩ Từ Duy và ra mắt vựng tập “Họa sĩ chân quê”, tập hợp những tác phẩm hội họa đặc sắc của anh.

Mô tả ảnh.

Triển lãm tranh của cố họa sĩ Từ Duy đã thu hút đông đảo người xem.

Triển lãm đã trưng bày, giới thiệu 58 bức tranh tiêu biểu với chất liệu chính là sơn dầu và Acrylic trong hàng ngàn tác phẩm của anh. Họa sĩ Từ Duy tên thật là Nguyễn Hữu Duy (1952 - 2008), quê ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Anh bắt đầu sáng tác từ trước năm 1975. Từ những năm 1980 đến 2002, Từ Duy có triển lãm tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Nha Trang, Hồng Kông, Paris… Tranh của anh được đồng nghiệp, người yêu thích hội họa đánh giá cao và đã có mặt tại nhiều bảo tàng mỹ thuật, sưu tập tranh tư nhân trong và ngoài nước.

Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật Đà Nẵng và gia đình anh đã ra mắt vựng tập “Họa sĩ chân quê”, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Từ Duy và giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của anh. Triển lãm tranh Từ Duy sẽ diễn ra đến hết ngày 2-10-2010.

Tin và ảnh: VĂN NỞ

.