.

Sôi động giải thể thao chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

.

Kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2014), Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động TDTT như: giải cầu lông, bóng bàn, cờ tướng nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

Ông Mai Đức Lộc, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng (trái), trao giải cho các VĐV ở nội dung đôi nam cầu lông.
Ông Mai Đức Lộc, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng (trái), trao giải cho các VĐV ở nội dung đôi nam cầu lông.

Đồng thời, thông qua các giải thi đấu thể thao tạo điều kiện cho các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng, tổ chức phong trào TDTT trong cơ quan, đơn vị. Tham gia thi đấu giải lần này có 70 vận động viên là cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên, hội viên của 9 đơn vị thuộc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

Sáng 14-6, giải chính thức được khởi tranh tại CLB Phan Châu Trinh và trụ sở Báo Đà Nẵng (môn cờ tướng). Sau một ngày thi đấu sôi nổi, giải thể thao Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng năm 2014 đã kết thúc tốt đẹp.

Kết quả, ở giải bóng bàn, 3 thứ hạng đầu ở nội dung cá nhân lần lượt thuộc về các tay vợt Nguyễn Đức Nam (Báo Công an thành phố Đà Nẵng), Lê Minh Hùng (Văn phòng Hội Nhà báo), Trịnh Quang Long (Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng). Đôi nam, giải nhất: Nguyễn Hiền Minh - Nguyễn Đức Nam (Báo Công an thành phố Đà Nẵng), giải nhì: Lê Minh Hùng - Nguyễn Xuân Tư (Văn phòng Hội Nhà báo); giải ba: Hồ Văn Khánh - Đỗ Mạnh Hùng (Công ty in Báo Nhân Dân).

Môn cầu lông, đơn nam, giải nhất: Nguyễn Đắc Mạnh (Báo Đà Nẵng), giải nhì: Hạ Thành Long (Công ty in Báo Nhân Dân), giải ba: Nguyễn Văn Thanh (Đài TT-TH Hòa Vang). Đôi nam, giải nhất: Đặng Công Chiến - Hoàng Phi Hùng (Đài TT-TH Hòa Vang), giải nhì: Trần Đình Liêu - Nguyễn Hoàng Thụy Vũ; giải ba: Phan Văn Tuân - Huỳnh Văn Quỳnh (cùng đơn vị Công ty in Báo Nhân Dân). Đôi nam nữ, giải nhất: Viết Đào - Mỹ Hạnh (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng); giải nhì: Hạ Như Nguyệt - Trần Đình Liêu và giải ba: Hạ Thành Long - Trần Thị Cẩm Linh (cùng đơn vị Công ty in Báo Nhân Dân).

Môn cờ tướng, giải nhất: Nguyễn Văn Anh và giải nhì: Huỳnh Văn Quang (Báo Đà Nẵng); giải ba thuộc về VĐV Trương Văn Cần (TTXVN tại Đà Nẵng).

Sau 3 ngày tranh tài diễn ra sôi nổi tại Nhà Văn hóa-Thể thao Bưu điện (số 50 Nguyễn Du, Đà Nẵng), Giải bóng đá mini Báo Đà Nẵng lần thứ 7, năm 2014 nhằm kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp vào chiều 15-6.

Giải có 5 đội bóng tham dự gồm: đội bóng đá Báo Đà Nẵng, CLB Cán bộ trẻ thành phố Đà Nẵng; đội bóng Taxi Tiên Sa; CLB Bóng đá nhà báo Xứ Quảng và CLB Bóng đá phóng viên Đà Nẵng. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra đội vô địch.

Kết quả, sau 10 trận đấu diễn ra hết sức kịch tính và sôi nổi, đội bóng CLB Cán bộ trẻ thành phố Đà Nẵng đã xuất sắc giành chức vô địch. Giải nhì thuộc về đội bóng CLB Bóng đá nhà báo Xứ Quảng. Đội bóng đá Báo Đà Nẵng giành giải ba. Giải khuyến khích thuộc về CLB Bóng đá phóng viên Đà Nẵng.      

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.