Thể thao

NGÀY THI ĐẤU THỨ 10

Điền kinh tiếp tục lập công

07:48, 12/06/2015 (GMT+7)

Ngày 11-6, điền kinh tiếp tục lập công khi giành 3 HCV; để cùng những tay chèo, góp phần đưa đoàn Thể thao Việt Nam giành lại ngôi thứ nhì toàn đoàn.

VĐV Đà Nẵng Phạm Thị Huệ (trái) và Lê Thị An đã xuất sắc đoạt HCV Thuyền đôi nữ 500 mét.      Ảnh: REUTERS
VĐV Đà Nẵng Phạm Thị Huệ (trái) và Lê Thị An đã xuất sắc đoạt HCV Thuyền đôi nữ 500 mét. Ảnh: REUTERS

Trên đường đua 1.500 mét nữ, Đỗ Thị Thảo đã dùng nước rút, tăng tốc trong 300m cuối, vượt qua các đối thủ khác, băng băng về nhất ở cự ly 1.500m với thời gian 4 phút 28,39 giây. Về nhì cũng là một VĐV của Việt Nam, Nguyễn Thị Phương với 4 phút 31 giây 59. HCĐ thuộc về VĐV Thet Phyu War (Myanmar, 4 phút 33 giây 25). 

Trước đó, tại SEA Games 28, Thảo đã đoạt HCV ở cự ly 800m. Cũng ở cự ly 1.500 mét nhưng dành cho nam, Dương Văn Thái đã đoạt HCV với thời gian 3 phút 47 giây 04. Đây cũng là thành tích tốt nhất sự nghiệp của Thái, nhưng vẫn kém kỷ lục do Nguyễn Đình Cương đang nắm giữ gần 2 giây. HCB thuộc về Guarte Mervin (Philipines, 3 phút 48 giây 06) và HCĐ thuộc về Yaprajan Yothin (Thái Lan, 3 phút 49 giây 35).

Trong khi đó, với đôi chân trần, Phạm Thị Huệ đã về nhì ở cự ly 10.000m nữ với thời gian 35 phút 2,70 giây. Đây cũng là thành tích tốt nhất sự nghiệp của Huệ. Về nhất với khoảng cách rất xa là vận động viên người Indonesia Triyaningsih với 33 phút 44 giây 53.

Vào cuối ngày, các VĐV Việt Nam gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV nội dung chạy tiếp sức 4x400 mét nữ với thời gian 3 phút 31 giây 46, phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 24 năm qua. Kỷ lục cũ là 3 phút 35 giây 53 do các VĐV Thái Lan lập tại SEA Games 1991 diễn ra ở Manila (Philippines).

Trên trường bắn, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đạt 190,9 điểm trong đợt bắn chung kết nội dung 50m súng ngắn cá nhân nam, đoạt HCV. HCB thuộc về xạ thủ Auapinyakul Natphanlert (Thái Lan), được 186 điểm. Xạ thủ Malaysia Wong Johnathan Guanjie với 165,3 điểm được HCĐ. Ở nội dung 25m súng ngắn cá nhân, xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc đánh bại Hirunphoem Kanyakorn (Thái Lan) 8-2 trong loạt đấu súng tranh HCĐ.

Trên đường đua Rowing, Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo về nhất nội dung Thuyền mái nhẹ đôi nữ 500 mét. Thành tích của Huyền - Thảo là 1 phút 33,35 giây, hơn đôi đoạt HCB của Myanmar Win Nilar - Latt Shwe Zin 3,73 giây. HCĐ thuộc về Yuniarty Yuniarty - Wahyuni Wahyuni (1 phút 37 giây 69).

Không lâu sau đó, ở nội dung đôi nữ 500 mét, Lê Thị An - Phạm Thị Huệ về nhất với thời gian 1 phút 38 giây 87, hơn đôi VĐV về nhì của Indonesia Lisdiana Syiva - Rahmanjani Wa Ode Fitri (1 phút 39 giây 74) 0,87 giây. HCĐ thuộc về đôi VĐV Myanmar Thuzar Aye - Win Yi Yi.

Ở nội dung thuyền mài nhẹ đơn nam 500 mét, tay chèo Nguyễn Văn Linh đã về nhất với thời gian 1 phút 33 giây 64 . HCB thuộc về Isadi Ardi (Indonesia), kém đến 2,14 giây (thành tích 1 phút 35 giây 78) và HCĐ thuộc về Saensuk Jaruwat với thành tích 1 phút 37 giây 78. Cũng ở môn Rowing nhưng nội dung đôi nam 500 mét, Đàm Văn Hiếu - Nguyễn Đình Huy về nhất với thời gian 1 phút 27,63 giây, hơn đôi về nhì của Indonesia Santoso Budi-Hadid Tanzil 1,88 giây (1 phút 29 giây 51) và HCĐ thuộc về San Myint - Hlam Saw Wai (Myanmar, 1 phút 29 giây 63).

Trên đường đua xe đạp nội dung cá nhân bấm giờ, cuarơ Trịnh Đức Tâm đoạt HCĐ với thời gian 55 phút 39,20 giây, kém cuarơ đoạt HCV Manullang Robin (Indonesia) 1 phút 43,79 giây (53 phút 55 giây 41). HCB thuộc về cua-rơ Thái Lan Boonratanathanakorn với  54 phút 47 giây 57.

Khép lại một ngày thành công, trên đường đua xanh cự ly 200 mét ếch nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng khi về nhất với thời gian 2 phút 31,16 giây.

Như thế, đến 21 giờ 45 ngày 11-6, đoàn Thể thao Việt Nam đã vươn lên hạng nhì với 57 HCV, 31 HCB, 50 HCĐ; chỉ kém đoàn chủ nhà Singapore (66 HCV, 58 HCB, 69 HCĐ) và tạm vượt qua Thái Lan (55 HCV, 62 HCB, 49 HCĐ)

Các vận động viên đoạt HCV trong ngày 11-6

+ Đua thuyền: Nguyễn Văn Linh - thuyền mái nhẹ đơn nam 500m
+ Đua thuyền: Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo - thuyền mái nhẹ đôi nữ 500m
+ Đua thuyền: Lê Thị An - Phạm Thị Huệ - thuyền đôi nữ 500m
+ Đua thuyền: Nguyễn Đình Huy - Đàm Văn Hiếu - đôi nam 500m
+ Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh - 50m súng ngắn cá nhân nam
+ Điền kinh: Đỗ Thị Thảo - 1.500m nữ
+ Điền kinh: Dương Văn Thái - 1.500m nam
+ Điền kinh: Oanh - Huyền - Thúy - Lan - 4x400m nữ
+ Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên - 200m ếch nữ

NGUYÊN AN

.