Thể thao

Giải Vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước 2015

Quá tiếc cho Ánh Viên!

07:45, 10/08/2015 (GMT+7)

Chiều 9-8, kình ngư xuất sắc nhất trong thời điểm hiện tại của bơi lội Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào nội dung thi đấu cuối cùng của cô, tại giải Vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước 2015, diễn ra ở Kazan (Nga).

Dù thi đấu rất xuất sắc ở nội dung 400 mét hỗn hợp nhưng Ánh Viên vẫn không thể vượt qua những đối thủ quá mạnh để giành quyền vào chung kết.
Dù thi đấu rất xuất sắc ở nội dung 400 mét hỗn hợp nhưng Ánh Viên vẫn không thể vượt qua những đối thủ quá mạnh để giành quyền vào chung kết.

Nội dung bơi 400 mét hỗn hợp được xem là nội dung sở trường của “tiểu tiên cá”. Không những thế, tại ASIAD Incheon (Hàn Quốc, 2014), với thành tích 4 phút 39 giây 65, Ánh Viên từng giành được HCĐ. Thông số này giúp Ánh Viên được xếp hạng 16 trong số 35 VĐV đăng ký tranh tài.

Trong lúc đó, thành tích tốt nhất qua đăng ký ở nội dung 400 mét hỗn hợp nữ thuộc về kình ngư Hosszu Katinka (Hungary, SN 1989) với 4 phút 31 giây 03. Đây cũng là VĐV đang nắm giữ kỷ lục của giải với thành tích 4 phút 30 giây 31, lập tại Rome (Ý, vào năm 2009). Kỷ lục thế giới của nội dung này do tay bơi người Trung Quốc Ye Shiwen với 4 phút 28 giây 43, lập tại Olympic London 2012.

Được xếp vào lượt bơi thứ 3 trong tổng số 4 lượt bơi vòng loại nhưng lại phải thi đấu ở đường bơi số 9 và trực tiếp tranh tài cùng kỷ lục gia thế giới Ye Shiwen (Trung Quốc) cùng hàng loạt đối thủ lớn như các VĐV Lara Grangeon (Pháp), Maya Di Rado (Mỹ), Hannah Miley (Anh), kình ngư Việt Nam phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ.

So sánh cùng 15 đối thủ hàng đầu, rất dễ thấy Ánh Viên tỏ ra yếu thế nhất trong 100 mét đầu khi chỉ đạt thành tích 1 phút 04 giây 50. Ở 100 mét tiếp theo, Ánh Viên cũng chỉ có thành tích 2 phút 14 giây 55, chỉ tốt hơn VĐV Slovakia Anja Klinar (đạt thông số 2 phút 16 giây 18) và kỷ lục gia thế giới Ye Shiwen (đạt thông số 2 phút 15 giây 92). Trong 200 mét cuối, dù hết sức nỗ lực nhưng những cố gắng rất lớn của Ánh Viên không mang lại kết quả như ý.

Với thời gian hoàn thành đường bơi là 4 phút 38 giây 78, Ánh Viên đã đạt thành tích tốt nhất nhưng chỉ về thứ 5 ở lượt bơi của mình. Đồng thời, “tiểu tiên cá” Việt Nam chỉ được xếp hạng 10/35 chung cuộc, kém VĐV đứng thứ 8 (vị trí cuối cùng vào đợt bơi chung kết) là Lara Grangeon (Pháp) 0,58 giây. Bất ngờ lớn nhất ở nội dung 400 mét hỗn hợp nữ đã xảy ra khi kỷ lục gia thế giới người Trung Quốc Ye Shiwen đã bị loại do chỉ xếp hạng 15 chung cuộc, với thành tích rất đáng thất vọng 4 phút 42 giây 96.

Dù không phá được kỷ lục giải đấu 4 phút 30 giây 31 do chính mình lập ra cách đây 6 năm nhưng với thành tích 4 phút 32 giây 78, VĐV người Hungary Katinka Hosszu vẫn dẫn đầu vòng đấu loại. Cùng vào vòng chung kết còn có các tay bơi nổi tiếng khác như Barbora Zavadova (Czech), Emily Overholt (Canada), Hannah Miley (Anh), Maya Di Rado (Mỹ), Sakiko Shimizu (Nhật Bản), Aimee Willmott (Anh) và Lara Grangeon (Pháp).

Bài và ảnh: BẢO AN

.