Nỗi buồn "kép" Xuân Vinh - Ánh Viên

.

Trong ngày thi đấu thứ 3 tại ASIAD 2018 (ngày 21-8), Thể thao Việt Nam hy vọng sẽ có tấm HCV đầu tiên khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng “Tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên nhập cuộc. Thế nhưng, kết quả thi đấu của cả hai niềm hy vọng Vàng này đều không thể hoàn thành mục tiêu như mong muốn.

Ánh Viên đã không vượt qua được chính mình ở nội dung sở trường  400 mét hỗn hợp.   		                                                 Ảnh: NHẬT ANH
Ánh Viên đã không vượt qua được chính mình ở nội dung sở trường 400 mét hỗn hợp. Ảnh: NHẬT ANH

Tại trường bắn Jakabaring, hy vọng được dành rất nhiều cho xạ thủ từng giành HCV Olympic Rio 2016 ở nội dung sở trường 10 mét Súng ngắn hơi nam.

Trong nội dung này, mỗi VĐV sẽ bắn 6 loạt, mỗi loạt 10 viên và 8 VĐV có thành tích tốt nhất được giành quyền vào thi đấu chung kết. Sau loạt bắn đầu tiên, Hoàng Xuân Vinh tạm xếp thứ 6 với 97 điểm. Đến loạt bắn thứ 3 và ở viên thứ 32, anh vượt lên dẫn đầu đầy tự tin.

Thế nhưng, rất bất ngờ khi trong loạt bắn thứ 4, Hoàng Xuân Vinh chỉ đạt 96 điểm và loạt thứ 5, thành tích của anh kém hơn với 94 điểm.

Ở loạt bắn cuối, dù có 97 điểm và đạt tổng điểm 579 nhưng Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp hạng 9 và bị loại khá đau đớn. Bởi cũng với tổng điểm 579, xạ thủ Hàn Quốc Lee Daemyung lại giành quyền vào chung kết nhờ có 96 điểm ở loạt bắn thứ 5.

Trong buổi tối cùng ngày, hy vọng lại được đặt vào Nguyễn Thị Ánh Viên khi cũng trên đường bơi 400 mét hỗn hợp nữ, “Tiểu tiên cá” từng vươn đến thông số 4 phút 39 giây 65 và giành HCĐ tại ASIAD Incheon 2014. Không những thế, tại giải FINA World Cup Tokyo 2016, Ánh Viên còn đạt thành tích rất tốt với 4 phút 34 giây 50.

Vì thế, dù chỉ đạt thông số 4 phút 57 giây 56, xếp thứ 2 của đợt 1 vòng loại vào sáng 21-8 và giành quyền vào chung kết, song hầu hết đều tin rằng, ở một cuộc đấu loại, Ánh Viên không cần bung hết sức và sẽ tập trung cao nhất cho cuộc đua giành huy chương.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình thi đấu, Ánh Viên chỉ duy trì được thứ hạng 5 trong 300 mét cuối cùng và phải chấp nhận trắng tay khi về đích thứ 5 với thành tích 4 phút 42 giây 81. Trong khi đó, thành tích của 3 VĐV giành 3 thứ hạng đầu lần lượt là Ohashi Yui (Nhật Bản, 4 phút 34 giây 58), Kim Seoyeong (Hàn Quốc, 4 phút 37 giây 43), Shimizu Sakiko (Nhật Bản, 4 phút 39 giây 10).

Cho dù kết quả này khả quan hơn vòng loại và vượt cả thành tích HCV SEA Games 2017 (4 phút 45 giây 82) hay HCV giải Pro Swim Series ở Mỹ hồi tháng 4-2018 (4 phút 44 giây 68) song không thể phủ nhận, đã có một bước lùi đối với “Tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.
.