Kỷ Hợi 2019: Năm đánh giá "triển vọng World Cup" của bóng đá Việt Nam?

.

Sau thành công của năm 2018 và đi tới tứ kết Asian Cup 2019, bóng đá Việt Nam bắt đầu nói nhiều hơn tới giấc mơ World Cup.

Sau thành công của năm 2018 và đi tới tứ kết Asian Cup 2019, bóng đá Việt Nam bắt đầu nói nhiều hơn tới giấc mơ World Cup. Cụ thể, mục tiêu là World Cup 2026, khi số đội tham dự tăng từ 32 lên 48 và châu Á có 8 suất.

Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Hậu là những nhân tố nổi bật trong lứa cầu thủ 1997-1999 của bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)
Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Hậu là những nhân tố nổi bật trong lứa cầu thủ 1997-1999 của bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)

Ở World Cup 2022, bóng đá châu Á vẫn chỉ có 4,5 vé tới Qatar. Cơ hội làm nên chuyện của “thế hệ vàng 2018” là khá thấp, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách nhất định với đẳng cấp châu lục.

Nếu xem World Cup 2026 là mục tiêu phấn đấu, thì lứa cầu thủ 1997-1999 dự vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30 trong năm nay sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng, với tầm nhìn xa hơn việc giải “cơn khát vàng” môn bóng đá nam SEA Games.

Bởi các cầu thủ sinh năm 1997-1999 sẽ là những đầu tàu của ĐT Việt Nam vào năm 2026. Đây cũng là lứa cầu thủ đã giành quyền dự U20 World Cup 2017 trên đất Hàn Quốc.

Theo âm lịch, năm Kỷ Hợi này sẽ kéo dài từ ngày 5-2-2019 đến 24-2-2020 dương lịch. Trong khi đó, VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ 6-1 đến 26-1-2020 và 3 đội đứng đầu giải đấu này sẽ giành quyền tham dự Olympic 2020 tại Tokyo.

Năm Kỷ Hợi này xem như bao trọn các chiến dịch lớn mà lứa cầu thủ 1997-1999 sắp tham dự, gồm U22 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á 2020, SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020. Ngoài ra, lứa cầu thủ này còn được tích lũy kinh nghiệm ở cấp ĐTQG khi ĐT Việt Nam sẽ chơi 6 trận vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm 2019.

Đáng chú ý, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc HLV Park Hang Seo có dẫn dắt U22 Việt Nam trong năm 2019 hay không.

Nhưng nếu nhà cầm quân người Hàn Quốc không trực tiếp dẫn dắt lứa 1997-1999 trong năm nay, đó cũng là cơ hội để kiểm chứng năng lực của bóng đá Việt Nam khi không có “phép màu Park Hang Seo”.

Và màn trình diễn của lứa cầu thủ 1997-1999 trong năm Kỷ Hợi sẽ là thước đo để những người làm bóng đá Việt Nam, đánh giá triển vọng, từ đó quyết định hướng đi tới mục tiêu World Cup 2026.

Kế hoạch hoạt động của U22 Việt Nam trong năm 2019 do VFF công bố:

Kế hoạch hoạt động của ĐT Việt Nam trong năm 2019 do VFF công bố:

 Theo VOV

;
;
.
.
.
.
.