Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam

.

Sau thành tích xuất sắc của thầy trò HLV Mai Đức Chung khi đánh bại đội chủ nhà Thái Lan 1-0 để đăng quang ngôi vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup 2019) vào tối 27-8 trên sân Chonburi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng đến đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan (áo đỏ) để lần thứ 3 đăng quang ngôi vô địch AFF Cup nữ.   Ảnh: SIAM SPORT
Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan (áo đỏ) để lần thứ 3 đăng quang ngôi vô địch AFF Cup nữ. Ảnh: SIAM SPORT

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm của đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam; thi đấu hết sức mình vì màu cờ, sắc áo và giành thắng lợi một cách thuyết phục. Thủ tướng hy vọng, thành công hôm nay sẽ tạo đà để đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục có thêm những thành công mới trong tương lai.

Nhân sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam tiếp nối thành tích của các nữ tuyển thủ Việt Nam và sẽ giành kết quả tốt trước đội tuyển Bóng đá nam Thái Lan tại trận đấu mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 (bảng G, khu vực chấu Á) vào ngày 5-9 tại Thái Lan.

Liên quan đến chiến thắng vang dội của đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam khi đánh bại đương kim vô địch Thái Lan để lần thứ 3 đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã được nhận những khoản tiền thưởng xứng đáng. Trong đó, VFF thưởng cho thành tích vô địch của đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam 600 triệu đồng; ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng ban Bóng đá nữ (VFF), Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh thưởng 360 triệu đồng.

Trước đó, sau khi lọt vào trận chung kết AFF Cup 2019, VFF đã thưởng cho đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam 400 triệu đồng cùng với khoản thưởng 300 triệu đồng sau khi đội giành quyền vào bán kết. Như thế, với thành tích vô địch Đông Nam Á 2019, đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được khoản thưởng lên đến 1,66 tỷ đồng.

Với việc đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2019, đội tuyển nữ Việt Nam trở thành đội giàu thành tích thứ nhì khu vực (sau Thái Lan) với 3 lần vô địch các đội bóng khu vực Đông Nam Á.

NGUYÊN AN

;
;
.
.
.
.
.