Đội tuyển Việt Nam vẫn trong top 100 của FIFA

.

Với 7 trận thua liên tiếp, trong đó có 1 trận cuối tại vòng loại thứ 2 và 6 trận tại vòng loại cuối cùng (bảng B, khu vực châu Á) World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam lần lượt bị tụt hạng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA do Football-Ranking công bố vào ngày 18-11, đội bóng của HLV Park Hang-seo lần lượt bị trừ 6 và 10 điểm sau trận thua Nhật Bản và bị trừ 7,58 điểm sau trận thua Saudi Arabia.

Với hai thất bại này, đội tuyển Việt Nam bị trừ tổng cộng 13,68 điểm và từ 1.222,90 điểm trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 1.209,22 điểm trong tháng 11, rơi xuống hạng 99 thế giới. Trước đó, vào tháng 10, đội tuyển Việt Nam cũng lần lượt bị trừ 10,35 điểm khi để thua Trung Quốc và trừ 10,81 điểm sau thất bại trước Oman.

Tại khu vực châu Á, trong tháng 11, Việt Nam cũng phải nhường thứ hạng 17 cho đội tuyển Palestine, do bị tụt một bậc để xếp thứ 18 châu Á. Đây cũng là thứ hạng thấp nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ tháng 9-2019. Do từ đây đến cuối năm, các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và châu Phi không thi đấu nên đội tuyển Việt Nam vẫn nằm trong top 100 của FIFA.

BẢO AN

;
;
.
.
.
.
.