Niềm tin "thánh địa" Mỹ Đình

.

19 giờ 30 tối nay (13-1), đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trong trận chung kết lượt đi. Với thực lực hiện có của hai đội và lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam có niềm tin sẽ đạt kết quả tốt để đáp ứng mong đợi của người hâm mộ cả nước.

Đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình. Ảnh: M.M
Đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình. Ảnh: M.M

Trong lịch sử 13 kỳ AFF Cup, chưa ai qua nổi thành tích đội tuyển Thái Lan khi họ đã 6 lần đăng quang, Singapore 4 lần, Việt Nam 2 lần (2008, 2018) và Malaysia 1 lần. Với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), tính từ năm 1995 cho tới nay, cầu thủ chúng ta đã chạm trán với họ 28 lần nhưng chỉ thắng 3 trận, hòa 9 trận và thua tới 16 trận. Tính trên mọi đấu trường, trận thắng gần nhất của các cầu thủ Việt Nam trước người Thái đã diễn ra cách đây gần 4 năm. Đó là khi Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng tối thiểu cho đội tuyển của chúng ta tại bán kết King’s Cup 2019.

Còn riêng ở sân chơi AFF Cup, ĐTVN đã gặp Thái Lan 8 lần, trong đó có 3 lần diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về. Như vậy, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 11 trận tại giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Trong cuộc chạm trán gần nhất tại AFF Cup 2020, ĐTVN đã nhận trái đắng khi bị người Thái loại ở bán kết. Đội bóng của chúng ta để thua 0-2 ở trận lượt đi. Trận đấu lượt về diễn ra sau đó vài ngày chứng kiến một ĐTVN thi đấu bế tắc khi không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan, chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng để rồi cay đắng rời giải đấu.

Dù vậy, chúng ta có quyền hy vọng vào một kết cục có hậu cho ĐTVN ở giải đấu lần này. Trong quá khứ,  các “chiến binh sao vàng” đã đánh bại Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2008 nhờ tỷ số 2-1 trên sân đối phương và hòa 1-1 ở lượt về. Những pha lập công của Vũ Phong và Công Vinh đến nay vẫn còn khiến nhiều người thổn thức.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, cầu thủ Việt Nam không còn run sợ mỗi lần chạm trán nhau. Sự sa sút đã đẩy bóng đá Thái Lan nhiều lần xếp dưới Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, hiện xuống vị trí 111 trong khi đội bóng của HLV Park Hang-seo đang xếp hạng 96, đứng đầu Đông Nam Á.

Sau khi để Thái Lan hạ khỏi bán kết AFF Cup 2020, U23 Việt Nam đã đòi được món nợ khi giành chiến thắng 1-0 ở trận chung kết SEA Games 31 hồi tháng 5. Đấy cũng là cơ sở cho thấy thời vận đang ủng hộ “đoàn quân áo đỏ”, nhất là sau giải đấu này bóng đá Việt Nam sẽ chia tay ông Park, rất cần một đoạn kết đẹp. Thái Lan đang sở hữu đội hình thiện chiến, kết hợp sức trẻ và kinh nghiệm. Họ không hề thua kém ĐTVN, lại được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà ngày 16-1. Điểm mạnh nhất của họ nằm ở khu trung tuyến và hàng công. Chân sút 34 tuổi Dangda vẫn cho thấy bản năng của một sát thủ với 6 pha lập công, nhất là các pha không chiến. Cũng cần phải thấy rằng, đội tuyển Thái Lan mạnh cả tấn công trung lộ lẫn biên. Trong đó, hậu vệ đội trưởng Bunmathan thực sự là chân chuyền rất nguy hiểm. Nói đến Bunmathan, người xem thường thấy đội trưởng của Thái Lan còn sở hữu những quả sút phạt đầy uy lực và lợi hại. Thế nên, ĐTVN cũng cần hạn chế đến mức tối đa các pha phạm lỗi gần khu vực 16m50.

Xét về thành tích đối đầu cá nhân giữa HLV Park và HLV Polking thì cả hai đang hòa nhau. Mỗi người giành chiến thắng 1 lần và hòa nhau 1 lần. Vì thế, có thể gọi đây là trận chung kết giữa 2 HLV giỏi nhất Đông Nam Á hiện nay. Việt Nam với Thái Lan sẽ tạo nên trận chung kết trong mơ của bóng đá khu vực và là trận đấu được chờ đợi nhất ở cuộc đua năm nay. Thầy trò HLV Park Hang-seo có lợi thế sân nhà, số ngày nghỉ và không phải di chuyển trước trận chung kết lượt đi. Dù vậy, để biến lợi thế này trở thành một kết quả có lợi trước Thái Lan là điều không thực sự dễ dàng.

Thái Lan đề nghị AFF đổi sân đá chung kết với Việt Nam
Theo lịch, sau khi đá chung kết lượt đi, ngày 16-1, đội tuyển Thái Lan tiếp Việt Nam tại chung kết lượt về trên sân Thammasat. Sân Thammasat có sức chứa khiêm tốn 25.000 chỗ ngồi được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đăng ký làm sân nhà bắt đầu từ vòng bảng AFF Cup 2022. Đây là phương án bất đắc dĩ, do sân Rajamangala có sức chứa 52.000 chỗ ngồi vướng tổ chức sự kiện âm nhạc. Tuy nhiên, theo tờ Matichon, FAT đề nghị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) được đổi sân; đề nghị Cơ quan thể thao Thái Lan cải tạo gấp rút mặt cỏ sân Rajamangala cho kịp phục vụ trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Ý đồ của chủ nhà Thái Lan là đưa trận đấu quyết định chức vô địch AFF Cup 2022 với Việt Nam tới “chảo lửa” 52.000 chỗ ngồi, nhằm tận dụng tối đa lợi thế sân nhà và gia tăng sức ép cho thầy trò HLV Park Hang-seo. (P.N)
Siết chặt an ninh
Ý thức trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình là trận đấu quan trọng của giải, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nâng cao cấp độ an ninh. Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an trên địa bàn và các lực lượng an ninh có những cuộc họp với VFF để triển khai các phương án bảo đảm an toàn. Lực lượng cảnh sát cơ động được huy động làm nhiệm vụ cho trận chung kết lượt đi đông hơn trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Các phương án phòng chống bạo động, vỡ sân, kiểm soát pháo sáng, vé lậu, vé giả... được lên kịch bản chi tiết để sẵn sàng ứng phó. Đặc biệt, khâu an ninh kiểm soát kỹ hơn để tránh pháo sáng lọt vào sân. Lực lượng phòng cháy chữa cháy được bố trí dày hơn để xử trí kịp thời nếu có sự cố xảy ra. Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, sân Mỹ Đình xảy ra pháo sáng và nếu điều này tái diễn, VFF có nguy cơ bị phạt nặng. (THÀNH DANH)

MỘC MIÊN

;
;
.
.
.
.
.