Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024: Việt Nam giành 3 huy chương Vàng môn điền kinh

.

Ngày 3-6, các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024 diễn ra sôi nổi, kịch tính. Trong đó, điền kinh giúp đoàn thể thao học sinh Việt Nam giành 3 huy chương Vàng.

Môn điền kinh diễn ra sôi nổi trong ngày thi đấu đầu tiên. Ảnh: P.N
Môn điền kinh diễn ra sôi nổi trong ngày thi đấu đầu tiên. Ảnh: P.N

Tại sân điền kinh Trung tâm huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng, môn điền kinh khởi tranh hấp dẫn, thu hút đông người hâm mộ tham gia cổ vũ. Tại đại hội lần này, điền kinh có 36 bộ huy chương, tương ứng 36 nội dung thi đấu gồm chạy bộ các cự ly, chạy bộ vượt rào, ném tạ, ném đĩa, ném lao, nhảy cao, nhảy xa… dành cho nam và nữ. Trong ngày thi đấu đầu tiên, ở nội dung chạy 3.000m nữ, vận động viên Hoàng Thị Ngọc Anh xuất sắc giành huy chương Vàng (HCV) ở nội dung 3.000m nữ. Cùng nội dung, vận động viên Triệu Thị Bình giành huy chương Đồng. Ngoài ra, vận động viên Lê Thị Tuyết Mai giành HCV nội dung 400m vượt rào nữ; Dương Phú Toàn giành HCV nội dung 800m nam; Lương Bình Dương giành huy chương Bạc (HCB) 800m nam; Nguyễn Hoàng Thịnh giành HCB 3.000m nam.

Chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành tốt phần thi, Ngọc Anh cho biết: “Em rất vui khi tham dự đại hội và mang về HCV đầu tiên cho đội tuyển điền kinh học sinh Việt Nam. Ngoài nội dung 3.000m, em còn tranh tài nội dung 1.500m nữ. Em hy vọng tiếp tục giành kết quả tốt, đây cũng là nội dung sở trường”.

Điền kinh là niềm hy vọng lớn của đoàn thể thao Việt Nam. Ngoài nội dung chạy bộ, các nội dung nhảy xa, nhảy cao, ném lao cũng hy vọng có huy chương. Ngày 3-6, vận động viên Phạm Xuân Tiến giành HCB nội dung nhảy xa nam. Theo HLV Trần Văn Thắng, tổ chạy dài đội tuyển điền kinh học sinh Việt Nam, kết quả thi đấu ngày đầu tiên tiếp thêm động lực để các vận động viên tiếp tục nỗ lực tranh tài trong những ngày tiếp theo. Tại đại hội lần này, đội có 35 vận động viên tham dự với nòng cốt là các em thuộc các đội tuyển trẻ quốc gia. Mục tiêu đặt ra là giành 10 đến 12 HCV.

Cùng với điền kinh, bơi là môn có 36 bộ huy chương, nhiều nhất đại hội. Trong ngày đầu khởi tranh (3-6) tại Câu lạc bộ bơi - lặn thành phố Đà Nẵng, các nội dung diễn ra kịch tính, quyết liệt. Trong đó, nhiều vận động viên đội tuyển bơi học sinh Việt Nam xuất sắc giành quyền vào thi đấu chung kết ở các nội dung: 100m tự do, 400m tự do, 50m ếch, 200m ngửa, 4x200m tự do. Ông Nguyễn Đăng Hà, phụ trách môn bơi của đội tuyển bơi học sinh Việt Nam cho hay: “Bơi Việt Nam dự đại hội với 33 vận động viên, trong đó có các kình ngư thuộc đội tuyển quốc gia như Nguyễn Quang Thuấn, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thúy Hiền, Trần Văn Nguyễn Quốc... Các vận động viên có ngày thi đấu đầu tiên khá tốt và sẽ tiếp tục nỗ lực để cụ thể hóa mục tiêu giành từ 10 đến 15 HCV. Việc ăn ở, đi lại, thi đấu của các vận động viên được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, nội quy của đoàn thể thao học sinh Việt Nam, ban tổ chức, ban huấn luyện đưa ra”.

Bên cạnh bơi và điền kinh, các môn bóng rổ, cầu lông, vovinam, pencak silat cũng diễn ra sôi nổi trong ngày 3-6. Trong đó, ở môn bóng rổ diễn ra tại Nhà thi đấu Trung tâm thể thao Đại học Đà Nẵng, hai đại diện Việt Nam gặp nhiều khó khăn trên hành trình chinh phục huy chương. Sau hai chiến thắng đầu tiên trước nữ Indonesia và nam Brunei, đội tuyển bóng rổ học sinh nam, nữ Việt Nam thua 78-80 trước nam Singapore và 44-48 trước nữ Singapore. Với kết quả trên, ở nội dung dành cho nữ, cục diện bảng D rất khó đoán. Sự chú ý sẽ dồn vào trận đấu giữa Indonesia và Singapore diễn ra lúc 11 giờ hôm nay (4-6). Nếu Singapore đánh bại Indonesia, Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết. Trong khi đó, ở nội dung dành cho nam, Việt Nam phải nỗ lực giành chiến thắng trước Malaysia lúc 15 giờ cùng ngày để cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng B.

Theo HLV Bùi Thái Hà, đội tuyển bóng rổ học sinh nữ Việt Nam, đội đối mặt nhiều thách thức tại đại hội khi các đối thủ được đánh giá cao. Trong trận đấu thứ hai, đội nỗ lực thi đấu nhưng đáng tiếc thua Singapore với tỷ số sát sao. Dù không còn quyền tự quyết nhưng đội hy vọng có vé vào bán kết để cụ thể hóa mục tiêu giành huy chương.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích