.

Sẽ xây dựng Trung tâm sàng lọc sơ sinh tại Đà Nẵng

Ngày 22-11, Sở Y tế thành phố tổ chức Hội thảo khoa học về xây dựng dự án thành lập Trung tâm sàng lọc sơ sinh và đánh giá hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước mang thai tại Đà Nẵng. Tham dự hội thảo có GS,TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS,TS Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình; ông Mark Rassmuson, Giám đốc chương trình Hỗ trợ người khuyết tật Hoa Kỳ USAID, cùng đại diện của Trường ĐH Y Dược Huế.

Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ trẻ khuyết tật cao so với cả nước. Theo báo cáo của chương trình mục tiêu quốc gia sàng lọc sơ sinh, tỷ lệ được sàng lọc sơ sinh hằng năm đối với 2 bệnh suy giáp và thiếu men G6PD tại Đà Nẵng chỉ khoảng 10% so với số trẻ sinh ra. Kết quả điều tra năm 2009-2011 trên địa bàn thành phố cho thấy, có 1.599 trẻ khuyết tật, chiếm 2,4% số trẻ được điều tra trong độ tuổi 0-5. Riêng thống kê tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi, tỷ lệ trẻ dị tật bẩm sinh thai nhi năm 2011 là 2,8% và sơ sinh là 5,4%. Trong 556 ca tham gia sàng lọc sơ sinh có 18 ca thiếu men G6PD và 2 trường hợp thiểu năng giáp bẩm sinh.

Thành lập Trung tâm sàng lọc sơ sinh tại Đà Nẵng là nhu cầu cấp thiết trong công tác chăm sóc hỗ trợ người khuyết tật; đồng thời phù hợp với chủ trương phát triển các kỹ thuật chuyên sâu của UBND thành phố. Hoạt động của trung tâm sẽ góp phần giảm tỷ lệ trẻ bị dị tật bẩm sinh, giảm tỷ lệ người khuyết tật, tăng chất lượng dân số…

THU HOA

;
.
.
.
.
.