.

Đường Lê Trọng Tấn: Hoàn thành thảm nhựa trước Tết

.
Đường vào mỏ đá Phước Tường mang tên Lê Trọng Tấn, nhiều năm trước không chỉ là nỗi ám ảnh của người đi đường vì vô số ổ gà, ổ voi, “nắng bụi-mưa lầy”, mà hàng trăm hộ dân sống hai bên đường cũng rất khổ sở, bức xúc kéo dài. Gần một năm qua, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vóc dáng một con đường khang trang, hiện đại, đẹp đẽ đang dần hình thành…

Mô tả ảnh.
Đường Lê Trọng Tấn sẽ hoàn thành trước Tết.
 
Doanh nghiệp góp tiền, người dân hiến đất

Khó có thể kể hết bao vất vả gian truân, bức xúc kéo dài của hàng trăm hộ dân sống hai bên con đường lắm ổ gà, ổ voi, “nắng bụi-mưa lầy” và nườm nượp xe tải ra vào các mỏ đá. Chủ trương cải tạo, đầu tư nâng cấp đường Lê Trọng Tấn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” được đưa ra, lúc đầu nhiều hộ dân không đồng tình hiến 100% diện tích đất thu hồi, cùng tường rào, cổng ngõ, vật kiến trúc, cây cối… để làm đường, vì họ cho rằng con đường này được các doanh nghiệp khai thác, sản xuất, kinh doanh đá ở mỏ đá Phước Tường sử dụng nhiều với nườm nượp xe tải ra vào mỏ và phá hỏng đường sá, gây nhiều khổ sở cho đời sống người dân.
 
Tự thấy trách nhiệm của mình, các doanh nghiệp khai thác, sản xuất, kinh doanh đá ở mỏ đá Phước Tường tự nguyện đóng góp 50% kinh phí đầu tư làm đường. Ngày 9-5-2009, UBND thành phố có Quyết định số 3477 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục hệ thống giao thông và thoát nước công trình đường Lê Trọng Tấn có chiều dài 1,576km, lòng đường rộng 10,5m, mặt đường cấp cao A1, vỉa hè mỗi bên rộng 5m... với dự toán kinh phí 21,357 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp kinh doanh, khai thác mỏ đá đóng góp 50%. Người dân qua quá trình giải thích, vận động đã đồng ý hiến đất và giá trị vật kiến trúc để mở rộng, nâng cấp con đường. Trên cơ sở đó, ngày 21-12-2009, UBND thành phố ban hành Quyết định số 9517 phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư dự án đường Lê Trọng Tấn. Theo số liệu hồ sơ kỹ thuật thửa do Trung tâm Đo đạc bản đồ cung cấp, dự án có 8 thửa đất cơ quan, tổ chức và 238 hộ dân, trong đó 12 hộ phải giải tỏa đi hẳn, 4 hộ có diện tích đất ở thu hồi trên 75m2, 10 hộ có diện tích đất còn lại dưới 50m2, 206 hộ có diện tích đất còn lại trên 50m2.
 
Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đối với những hộ giải tỏa một phần, nhân dân đóng góp phần giá trị đất thu hồi và giá trị vật kiến trúc ngoài nhà như tường rào, cổng ngõ, sân bãi, cây cối, hoa màu; Nhà nước bồi thường phần nhà gắn liền trên diện tích đất thu hồi… Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế vật kiến trúc bị ảnh hưởng và nhận thấy đời sống nhân dân phần lớn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ diện tích đất thu hồi so với tổng diện tích đất khá lớn… nên ngày 22-2-2010, UBND thành phố có Quyết định số 1363 phê duyệt mức hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc và bố trí tái định cư đối với các hộ giải tỏa dự án đường Lê Trọng Tấn.
 
Theo đó, Nhà nước hỗ trợ 100% giá trị tường rào, cổng ngõ, nhà cửa đền bù; hỗ trợ lại một phần giá trị diện tích đất thu hồi theo tỷ lệ % diện tích đất thu hồi so với tổng diện tích. Đối với những hộ giải tỏa đi hẳn, hoặc có diện tích đất còn lại nhỏ hơn 30m2, diện tích đất ở thu hồi trên 75m2 được bố trí 1 lô đất tái định cư diện hộ chính tại Khu dân cư Hòa Phát 5; hộ có diện tích đất còn lại nhỏ hơn 60m2 và 8 nhân khẩu trở lên thường trú tại nơi giải tỏa có nhu cầu đất tái định cư, Hội đồng giải phóng mặt bằng báo cáo thành phố xem xét bố trí 1 lô đất tái định cư diện hộ phụ đường 5,5m tại Khu dân cư Phước Tường hoặc căn hộ chung cư.

Hoàn thành thảm nhựa trước Tết

Ngày 29-11-2010, UBND thành phố ban hành Quyết định số 9211 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ) với tổng kinh phí 66,4 tỷ đồng, thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” (Nhà nước chỉ đền bù vật kiến trúc). Dự án có tổng chiều dài 2,833km, lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m với đầy đủ hệ thống thoát nước, cấp nước, cây xanh, vệ sinh môi trường, hệ thống điện chiếu sáng. UBND thành phố giao Sở Giao thông-Vận tải làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn Đà Nẵng điều hành dự án. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2012.
Ông Đặng Thanh Hải – Chủ tịch UBND phường Hòa Phát cho hay: “Tính toán sơ bộ thì người dân đã hiến đất với giá trị không dưới 4,6 tỷ đồng. Hiện chỉ còn lại 5 hộ chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 2 hộ do ảnh hưởng thêm dự án cải tạo, nâng cấp đường Tôn Đản, đang chờ Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 3 kiểm định, ráp giá, đền bù thêm; còn 3 hộ ở đầu phía đầu đường sắt tàu hỏa hiện đã thống nhất giá đền bù, đang xây dựng lại ở bên trong, chưa bàn giao phần ở ngoài được. Phường tập trung theo dõi, đề xuất giải quyết các hồ sơ, thủ tục, hỗ trợ và vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công hoàn thành thảm nhựa trước Tết Tân Mão”.
 
Còn theo Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn Đà Nẵng – đơn vị điều hành dự án, đơn vị thi công công trình đường Lê Trọng Tấn là Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình thủy Hà Nội sẽ hoàn thành thảm nhựa đoạn từ đường Tôn Đản vào mỏ đá Phước Tường trong tháng 12-2010; đoạn ngắn còn lại từ đường Tôn Đản đến đường Trường Chinh, có mặt bằng đến đâu, nhà thầu sẽ triển khai thi công khối lượng hạng mục còn lại, hoàn thành thảm nhựa trước Tết.

Những ngày này, trên đường Lê Trọng Tấn, vóc dáng một con đường khang trang, hiện đại, hợp với “lòng dân, ý Đảng” đang dần hình thành. Nhiều hộ hai bên đường đã và đang tiến hành cải tạo, xây dựng lại nhà mới khang trang hơn. Qua đây, mong những hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công hoàn thành thảm nhựa đường Lê Trọng Tấn. 

Bài và ảnh: Hoàng Hiệp
;
.
.
.
.
.