• Xử lý tình trạng bò thả rông sau khi Báo Đà Nẵng phản ánh
    Liên quan đến tin "Bò thả rông" đăng trên Báo Đà Nẵng sáng 21-3, ngày 4-4, thông tin với phóng viên Báo Đà Nẵng, lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, UBND phường Hòa Quý đã mời các hộ dân nuôi bò thả rông lên làm việc và yêu cầu viết cam kết không tái diễn tình trạng này.
    .
    .
  • PHẢN HỒI
    Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung cụ thể như sau:
    .
    .
  • Liên quan đến bài viết "Ngang nhiên xây dựng nhà trái phép": Quận Liên Chiểu chỉ đạo kiểm tra, xử lý
    Liên quan đến bài viết "Ngang nhiên xây dựng nhà trái phép" đăng trên Báo Đà Nẵng ngày 5-4, phản ánh một trường hợp xây dựng trái phép tại đường Thanh Vinh 15, tổ 71, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), cùng ngày, ông Huỳnh Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay, đã chỉ đạo Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp UBND phường Hòa Khánh Bắc kiểm tra, xử lý.
    .
    .
  • Chấn chỉnh tình trạng trẻ em tắm ở sàn nhạc nước
    Hiện nay, tại khu vực Quảng trường 29 Tháng 3, phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) có tình trạng trẻ em ùa vào khu vực trình diễn nhạc nước để nghịch nước, tuy nhiên hành động này làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ chập điện. Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này.
    .
    .
  • Hỗ trợ vợ chồng bị ung thư
    ĐNO - Chiều 3-4, đại diện Phòng Cuối tuần - Bạn đọc, Báo Đà Nẵng tới thăm và trao tặng số tiền 3 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ, chia sẻ với hoàn cảnh của vợ chồng ông Lê Đức Mẫn và bà Đỗ Thị Lan. Đây là 2 nhân vật trong bài viết "Nơi nỗi đau nhân đôi", đăng trên Báo Đà Nẵng ngày 25-10-2023.
    .
    .
  • Xử lý vi phạm xây dựng lấn chiếm vỉa hè
    Các hộ dân trên tuyến đường Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) hiện đang bức xúc trước tình trạng người dân tự ý xây dựng bờ tường, lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. Cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra nhưng chưa xử lý dứt điểm tình trạng này.
    .
    .
  • TIN PHẢN HỒI
    Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung cụ thể như sau:
    .
    .
  • Cần giải quyết dứt điểm việc chiếm dụng lòng đường giao thông
    Tình trạng người dân lấn chiếm một phần diện tích đường giao thông kiệt, hẻm để làm nơi để xe, trông giữ xe gắn máy, bày hàng hóa buôn bán diễn ra phổ biến trên địa bàn thành phố. Mặc dù báo chí phản ánh, chính quyền kiểm tra, nhắc nhở song thời gian ngắn lại tái phát mà không thể giải quyết dứt điểm.
    .
    .
  • Công ty xả khói bụi ra môi trường
    Mới đây, người dân tại thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn và thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) phản ánh, Công ty TNHH Insulpack Đà Nẵng xả khói gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân trong khu vực.
    .
    .
  • Xử lý dứt điểm tình trạng người lang thang, ăn xin
    Thời gian qua, chính quyền các cấp nỗ lực thực hiện chương trình thành phố "5 không" mang lại những kết quả tích cực, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh thành phố đáng sống. Tuy nhiên hiện nay, xuất hiện tình trạng một số đối tượng lang thang, ăn xin, trong đó có đối tượng đã bị chính quyền địa phương xử lý theo quy định nhưng vẫn cố tình vi phạm. Người dân đề nghị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng này, tránh gây bức xúc cho người dân.
    .
    .
  • Bảo đảm việc bố trí tái định cư theo quỹ đất thực tế
    Trong đơn gửi tới Báo Đà Nẵng, ông Phạm Văn Dân (trú thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) bày tỏ bức xúc và cho rằng Hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư (gọi tắt là HĐBTTH) huyện Hòa Vang bố trí đất tái định cư cho hộ gia đình ông không đúng theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.
    .
    .
  • Chuyển tiền nhầm số tài khoản, xử lý sao?
    Phản ánh tới Báo Đà Nẵng, một số người dân băn khoăn về việc: trong quá trình giao dịch chuyển tiền online qua ứng dụng ngân hàng, do sơ ý chuyển nhầm số tài khoản. Nếu rơi vào tình huống đó thì người dùng cần xử lý ra sao để có thể lấy lại tiền?
    .
    .
  • Cần sớm triển khai các dự án "treo" gây ngập úng
    Trên địa bàn quận Cẩm Lệ hiện nay có nhiều dự án quy hoạch đã kéo dài hàng chục năm nhưng do vướng mắc về nguồn vốn nên chậm triển khai. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người dân trong việc sửa chữa nhà cửa mà vào mùa mưa gây ra tình trạng ngập úng, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người dân.
    .
    .
  • Ngang nhiên xây dựng nhà trái phép trên lô đất trống
    Mới đây, người dân sinh sống khu vực đường Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) phản ánh, có hộ dân tự ý xây dựng công trình trái phép tại lô đất số nhà 335 làm nơi buôn bán cây cảnh. Người dân đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, sớm xử lý dứt điểm tình trạng này.
    .
    .
  • Giao thông rối rắm tại nút giao thi công dang dở
    Theo phản ánh của một số người dân, thời gian qua tình trạng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao Đặng Vũ Hỷ - Nguyễn Văn Thoại - Mai Thúc Lân (địa bàn giáp ranh giữa quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn) thường xuyên xảy ra xung đột do hạ tầng dang dở, bất cập, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Người dân băn khoăn, khu vực này có được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông hay không?
    .
    .
  • PHẢN HỒI
    Công văn số 79/VP-TH ngày 27-1 của UBND quận Thanh Khê phản hồi thông tin "Trồng cây cảnh lấn chiếm vỉa hè" đăng số báo ngày 26-1 với nội dung trên tuyến đường Lý Triện (phường An Khê) đối diện số nhà 294, chủ hộ trồng cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, mất mỹ quan đô thị. Theo công văn, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND quận chuyển nội dung đến UBND phường An Khê kiểm tra, xử lý. Theo đó, UBND phường An Khê chỉ đạo Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp đơn vị liên quan ra quân nhắc nhở các chủ hộ trồng cây tại vị trí báo nêu sắp xếp cây cảnh gọn gàng, không lấn chiếm vỉa hè.
    .
    .
  • Chặn điện thoại 2G "cục gạch" từ ngày 1-3, hiểu sao cho đúng?
    Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ngày 23-2 ra thông báo yêu cầu kể từ ngày 1-3, doanh nghiệp di động không cho phép nhập mạng mới các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) công bố. Người dùng có thể tra cứu các dòng máy này tại link https://tqc.gov.vn/2g-only.
    .
    .
  • Người dân mòn mỏi chờ mở rộng tuyến kiệt K577
    Nhiều năm nay, các hộ dân sinh sống kiệt K577, đường Tôn Đản, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ liên tục phản ánh, tuyến kiệt ngày càng xuống cấp, mỗi khi trời mưa là ngập nước nên ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân trong khu vực. Báo Đà Nẵng nhiều lần phản ánh, tuy nhiên đến nay cơ quan chức năng chưa triển khai. Người dân đề nghị chính quyền địa phương phối hợp UBND quận sớm cải tạo, mở rộng, xây dựng tuyến kiệt an toàn - văn minh - sạch đẹp.
    .
    .
  • Liên quan đến bài viết: "Không để mọc bến xe cóc trong khu dân cư": Đề nghị tước giấy kiểm định của xe khách vi phạm
    Liên quan đến bài viết: "Không để mọc bến xe cóc trong khu dân cư", đăng trên Báo Đà Nẵng sáng 27-2, cùng ngày, thông tin với phóng viên Báo Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Liên Chiểu cho biết, hiện đơn vị đã gửi thông báo vi phạm cho cơ quan đăng kiểm đề nghị tước giấy kiểm định đối với xe khách Quỳnh Nhật do đón trả khách không đúng nơi quy định.
    .
    .
  • Sớm xử lý dứt điểm tình trạng đường ngập nước
    Khu vực đường ĐT 601, thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) không có cống thoát nước, địa hình thấp nên xảy ra tình trạng nước ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Các hộ dân đề nghị chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xử lý để bảo đảm môi trường trong sạch cho khu vực.
    .
    .
  • Không để mọc bến xe cóc trong khu dân cư
    Hiện nay, trên nhiều tuyến đường xung quanh bến xe Đà Nẵng (nhất là địa bàn quận Liên Chiểu) xuất hiện hàng loạt nhà xe chở khách đường dài mở văn phòng, cho xe đậu dưới lòng đường gây cản trở giao thông, thậm chí còn tổ chức đưa đón khách ngay tại văn phòng, biến nơi đây thành những "bến cóc".
    .
    .
  • Cần giám sát chặt việc vận hành xử lý khí thải trong khu công nghiệp
    Theo phản ánh của hàng chục hộ dân thuộc tổ 74 phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), thời gian từ tháng 12-2023 tới nay có tình trạng phát sinh mùi hôi như mùi hèm, men bia vào ban đêm, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt và môi trường sống của người dân.
    .
    .
  • PHẢN HỒI
    Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung cụ thể như sau:
    .
    .
  • Xử lý tình trạng thu tiền gửi xe máy tại đường hoa Tết
    Hiện nay, đường 2 Tháng 9, phường Bình Hiên (quận Hải Châu) diễn ra tình trạng thu tiền gửi xe máy khi người dân đến tham quan, chụp ảnh mặc dù không có thông báo điểm trông gửi xe, không niêm yết giá. Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng này, tránh gây bức xúc cho người dân.
    .
    .
  • Bao giờ nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh?
    Nhiều năm qua, mặt đường Nguyễn Như Hạnh, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Báo Đà Nẵng nhiều lần phản ánh, tuy nhiên đến nay cơ quan chức năng chưa giải quyết triệt để tình trạng này.
    .
    .
  • Mố cầu bị gãy
    Tại công viên Thanh niên (đường Xuân Thủy, quận Cẩm Lệ), cách đây 3 năm, mố cầu bên trái cây cầu nhỏ bắt qua hồ Khuê Trung, từ hướng quận Cẩm Lệ qua Hải Châu bị gãy mất; cách đây 3 tháng, tiếp tục mố cầu đối diện bị gãy. Người dân dùng dây thép rào chắn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với trẻ em và cụ già. Đề nghị cơ quan liên quan sớm khắc phục tình trạng này. (ảnh chụp ngày 1-2).
    .
    .
  • PHẢN HỒI
    Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung cụ thể như sau:
    .
    .
  • Xưởng sơn xe rùa hoạt động gây ô nhiễm
    Thời điểm trước tết Giáp Thìn 2024, các hộ dân tại tổ dân phố 71, phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) liên tục phản ánh, xưởng sơn xe rùa tại đường Phan Khoang, trong quá trình hoạt động nhúng và quét sơn, phát tán mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe các hộ dân xung quanh. Chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra tuy nhiên chưa xử lý dứt điểm tình trạng này.
    .
    .
  • Báo Đà Nẵng thăm chúc tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Hợi
    ĐNO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 2-2, nhà báo Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng cùng cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Đà Nẵng đến thăm và tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan phụng dưỡng.
    .
    .
  • Làm rõ nội dung trong việc huy động góp vốn vào dự án
    Trong đơn kêu cứu gửi tới Báo Đà Nẵng, bà Đồng Thị Hồng Ái (45 tuổi, trú quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) tố cáo vợ chồng ông Nguyễn Anh K. và bà Nguyễn Thị Ánh Tr. (cùng trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) có dấu hiệu cấu kết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà với số tiền 4 tỷ đồng thông qua việc kêu gọi góp vốn đầu tư vào thực hiện thi công một dự án lớn tại Đà Nẵng.
    .
    .
  • Rác ùn ứ gây ô nhiễm
    Ngày 24-1, qua "đường dây nóng" của Báo Đà Nẵng, bạn đọc phản ánh, tình trạng tập kết rác ùn ứ lâu ngày, không thu gom tại đường Mỹ An 20, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) gây mùi hôi thối, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
    .
    .
  • Báo Đà Nẵng phát động trao tặng tư liệu, hiện vật cho phòng truyền thống
    ĐNO - Chiều 30-1, tại trụ sở Báo Đà Nẵng diễn ra lễ phát động trao tặng tư liệu, hiện vật cho phòng truyền thống của Báo Đà Nẵng. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỉ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
    .
    .
  • Trao 50 suất quà Tết cho hội viên người khuyết tật
    ĐNO - 50 suất quà (tổng trị giá 35 triệu đồng) vừa được Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển (trụ sở số 96 Điện Biên Phủ) phối hợp cùng Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng trao tặng cho các trường hợp là những phụ nữ khuyết tật, đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo của quận Thanh Khê, tổ chức sáng 30-1.
    .
    .
  • Đơn thư - Đường dây nóng Báo Đà Nẵng tiếp nhận, xác minh các nội dung sau:
    Vừa qua, Báo Đà Nẵng nhận được đơn của bà Quỳnh (Quản lý khách sạn ở số 8 Đỗ Bá, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) phản ánh qua đường dây nóng Báo Đà Nẵng về việc, khách du lịch nước ngoài tới thuê khách sạn nêu bức xúc, phàn nàn quá nhiều về tình trạng người bán hàng rong gây ồn, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của du khách.
    .
    .
  • Đặt vật cản ngăn ô-tô đỗ trước nhà
    Hiện nay, trên địa bàn thành phố diễn ra tình trạng, người dân đặt vật cản dưới lòng đường nhằm ngăn không cho ô-tô dừng, đỗ trước nhà. Điều này gây cản trở người tham gia giao thông, mất mỹ quan đô thị. Người dân đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng này để bảo đảm an toàn giao thông cho khu vực.
    .
    .
.
.
.
.
.