.

Công trình cải tạo môi trường sông Phú Lộc: Còn nhiều việc phải làm

.
Hợp đồng B16 – Cải tạo môi trường sông Phú Lộc thuộc Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên được khởi công xây dựng vào ngày 16-12-2009, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6-2011. Tuy nhiên, do gặp phải một số khó khăn, đến nay tiến độ thi công công trình chưa đạt được như dự kiến.

Mô tả ảnh.
Đường hai bên bờ sông Phú Lộc sẽ được thảm nhựa trong tháng 7-2011.
 
Công trình cải tạo môi trường sông Phú Lộc có tổng vốn đầu tư 110,2 tỷ đồng và 301.500 USD từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng trong nước. Công trình có 230 hồ sơ giải tỏa, bố trí tái định cư ở Khu dân cư Hòa Minh, Khu tái định cư Thanh Khê Tây… Công ty CP Sông Hồng miền Trung (thuộc Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng, Bộ Xây dựng) trúng thầu thực hiện 5 gói thầu chính, gồm: nạo vét dòng sông và gia cố bờ sông; mở đường giao thông ven bờ; thu gom nước thải, thoát nước; thi công hệ thống chiếu sáng và cảnh quan. Theo đó, sẽ nạo vét 22.500m3 bùn đất; xây dựng kè 2 bên bờ sông dài 1,8km; xây dựng đường ven sông có lòng đường rộng 5,5m (bờ Bắc) và 7,5m (bờ Nam) với tổng chiều dài 3,2km; xây dựng tuyến cống thoát nước mưa và thu gom nước thải dọc sông đưa về Trạm Xử lý nước thải Phú Lộc xử lý với tổng chiều dài là 5.875m...

Theo ông Lương Thạch Vỹ, Trưởng ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT) ưu tiên TP. Đà Nẵng, trong quá trình thực hiện, công trình đã gặp phải một số điều kiện bất khả kháng như trời mưa kéo dài; thay đổi thiết kế hai đầu cầu Phú Lộc, cảnh quan… Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành công tác dưới nước như chân khay, ốp mái taluy; cơ bản hoàn thành tuyến cống thoát nước mưa, nước thải, hố ga; cấp phối đá dăm 2 con đường dọc sông. Công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng đã thực hiện xong, không còn trường hợp nào cần phải giải quyết. Các công việc còn lại chủ yếu là thảm nhựa 2 tuyến đường dọc bờ sông; hoàn thiện vỉa hè; vận hành hệ thống nước thải và điện chiếu sáng.
 
Ban Quản lý đã yêu cầu nhà thầu phải hoàn thành thảm nhựa 2 tuyến đường hai bên bờ sông trong tháng 7-2011; thi công xong vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng trong tháng 8, để sang tháng 9 tiến hành vận hành hệ thống thoát nước thải và hoàn thiện công trình, bàn giao, đưa vào sử dụng… Tuy nhiên, theo UBND quận Thanh Khê, trong quá trình thi công con đường ven sông, có 62 hộ dân có nền nhà thấp so với đường. Hội đồng giải phóng mặt bằng đã có tờ trình đề xuất thành phố xem xét, hỗ trợ cho 62 hộ này để có điều kiện sửa chữa, nâng cao nền nhà, tránh ngập nước vào mùa mưa sắp đến và đi lại thuận tiện.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP
;
.
.
.
.
.