Đình chỉ công trình lấn nhà dân

Ngày 28-6, Báo Đà Nẵng nhận được Công văn số 837/UBND-VP của UBND quận Cẩm Lệ (ký ngày 23-6-2017) phản hồi về bài viết “Xây nhà lấn chiếm đất hàng xóm” đăng trên Báo Đà Nẵng số ra ngày 25-5-2017. Công văn cho biết, ngày 15-5-2017, UBND quận Cẩm Lệ nhận được đơn của bà Phan Bùi Bảo Hoàng đề nghị xử lý việc lấn chiếm đất ở giữa hộ bà Hoàng và hộ ông Bùi Ngọc Quỳnh tại số nhà 21 Lý Tế Xuyên, phường Khuê Trung. Qua xem xét đơn, ngày 18-5-2017, UBND quận Cẩm Lệ ban hành Công văn số 6140/UBND-VP giao Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) kiểm tra, xử lý, giải quyết trường hợp lấn chiếm đất đai giữa hai hộ.

Qua kiểm tra thực tế, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận đã lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với ông Bùi Ngọc Quỳnh (chủ đầu tư công trình nhà 23 Lý Tế Xuyên) về hành vi tổ chức thi công công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng số 98/UBND-GPXD ngày 17-1-2017 do UBND quận Cẩm Lệ cấp. Công trình đang thi công tầng 1 (trụ móng, tường gạch xây, đang đổ cốt pha, mặt tiền trước 5m) và phần dầm móng công trình lấn vào phần đất của thửa đất số 21 Lý Tế Xuyên 0,05m.

Ngày 23-5-2017, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp Phòng TN-MT, Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Khuê Trung mời 2 hộ đến giải quyết và đã thống nhất như sau: Trên thực tế, hộ ông Quỳnh đã khắc phục sai phạm phần trụ tường lấn chiếm, còn phần trụ móng âm phía dưới chưa khắc phục, đề nghị ông Quỳnh dừng thi công. Trong thời gian 6 ngày (từ ngày 23 đến 28-5), ông Quỳnh thương lượng với hộ bà Hoàng. Sau ngày 29-5, nếu ông Quỳnh không thương lượng được thì phải tự giác tháo dỡ phần lấn chiếm vào phần đất của bà Hoàng.

Hiện nay, ông Quỳnh đã dừng thi công, tháo dỡ toàn bộ cốt pha và phần tường trụ lấn chiếm, nhưng ông không thương lượng được với hộ bà Hoàng về phần trụ móng âm phía dưới. Đến nay, giữa hai hộ chưa có phản hồi thông tin liên quan việc thương lượng.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
.
.
.
.
.