Lãnh đạo thành phố đối thoại với các hộ dân

Tiếp tục xác minh, làm rõ thắc mắc của hộ khiếu nại

.

Chiều 1-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi đối thoại, giải quyết đối với 3 trường hợp khiếu nại gồm: hộ bà Phạm Thị Sơn (trú tổ 7, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu); Công ty TNHH TMDV Du lịch Nam Long, Chi nhánh Đà Nẵng (gọi tắt là Công ty Nam Long Đà Nẵng) và hộ bà Hồ Thị Thùy Anh (trú tổ 19A phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Tuy nhiên, đại diện Công ty Nam Long Đà Nẵng và bà Hồ Thị Thùy Anh vắng mặt.

Hộ bà Phạm Thị Sơn khiếu nại việc bố trí tái định cư (TĐC) không công bằng giữa gia đình bà và các hộ ông Phạm Cần, bà Phạm Thị Thanh, ông Lê Văn Hùng khi thu hồi đất để thực hiện dự án Khu số 5 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc. Bà Sơn yêu cầu thành phố bố trí thêm cho gia đình bà 1 lô hộ phụ đường 5,5m tại dự án Khu đô thị mới Tây Bắc.  

Theo báo cáo của Thanh tra thành phố, hộ bà Sơn thuộc diện thu hồi toàn bộ diện tích 214,3m2, được phê duyệt hỗ trợ 97% giá đất ở cho diện tích 179,3m2; hỗ trợ 50% giá đất ở cho diện tích 20,7m2; hỗ trợ giá đất khuôn viên cho diện tích 12,5m2, không bồi thường thiệt hại về đất cho diện tích 1,8m2. Tại thời điểm giải tỏa, hộ bà Sơn không có nhà ở và không sinh sống trên đất. Do đó, việc bà Sơn được UBND thành phố phê duyệt bố trí TĐC 1 lô đất hộ chính đường đường Hồ Tùng Mậu (10,5m) Khu dân cư Hòa Minh là đúng quy định. Việc bà Sơn yêu cầu bố trí thêm 1 lô hộ phụ đường 5,5 m tại dự án Khu đô thị mới Tây Bắc là không có cơ sở.

Qua báo cáo và lắng nghe ý kiến từ các cơ quan chức năng, kiến nghị từ hộ đối thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận: Việc xác minh của Thanh tra thành phố là đúng. Tuy nhiên, xét về những thắc mắc chính đáng của hộ bà Sơn, giao UBND quận Liên Chiểu chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ những thắc mắc của gia đình để hộ khiếu nại thỏa đáng, thực hiện ngay trong tháng 6-2017.

TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.