Bạn đọc

Khổ vì ô-tô đậu trước cửa nhà

09:15, 20/06/2023 (GMT+7)

Nhiều năm nay, các hộ trên tuyến đường Ngô Gia Khảm tại tổ 4, 7 và tổ 8 (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) phải sống với tình trạng ô-tô dừng, đỗ chiếm hết lòng đường, làm mất mỹ quan đô thị, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tình trạng đỗ ô-tô trên tuyến đường Ngô Gia Khảm gây mất mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông. Ảnh: K.H
Tình trạng đỗ ô-tô trên tuyến đường Ngô Gia Khảm gây mất mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông. Ảnh: K.H

Theo quan sát của phóng viên, trên tuyến đường Ngô Gia Khảm không có biển cấm đậu đỗ ô-tô, chiều rộng mặt đường 5,5m thường xuyên chật kín các phương tiện đậu đỗ thành hàng dài. Đáng nói có nhiều xe khách du lịch cũng dừng đỗ tại tuyến đường này. Tuyến đường này gần trường học, chợ, đường tàu… nên luôn diễn ra tình trạng ùn tắc giao thông.  

Chị Nguyễn Thị Hà Ly, trú đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) cho rằng, để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên tuyến đường này , đề nghị UBND phường tham mưu UBND quận kiểm tra, khảo sát, lắp đặt biển cấm dừng, đỗ ô-tô nhằm  bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bà Trần Thị Bích Nguyệt, trú tổ 8, đường Ngô Gia Khảm bày tỏ bức xúc: “Tình trạng đậu ô-tô trên đường gây cản trở việc ra, vào của chủ nhà, chúng tôi phải tự gắn các biển bằng gỗ treo yêu cầu không đậu, đỗ xe thế nhưng nhiều xe vẫn đậu đỗ cả ngày trước nhà”. Ông Biện Văn Phong (trú đường Nguyễn Đức Trung, quận Thanh Khê) thường xuyên chở cháu đi học thêm qua đoạn đường này cho biết, lòng đường Ngô Gia Khảm nhỏ hẹp, không có vỉa hè, phương tiện lưu thông rất đông, mong chính quyền địa phương sớm chấn chỉnh để bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực.

Ông Phạm Đình Thu, Tổ phó tổ dân phố số 7 chia sẻ, tình trạng đỗ ô-tô diễn ra nhiều năm nay, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường, nhất là vào giờ cao điểm thường xuyên diễn ra tình trạng kẹt xe, gây ùn tắc giao thông.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông cho biết, hiện nay UBND phường đã lấy ý kiến của người dân trong các tổ dân phố 4, 7, 8. Người dân đồng ý và yêu cầu lắp biển cấm đỗ ô-tô theo giờ. Theo đó, thời gian đến sẽ lắp biển cấm đỗ ô-tô theo các khung giờ từ 6 giờ 30 đến 8 giờ, 11 giờ đến 13 giờ và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ. Sau khi lắp xong biển cấm, những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Theo Trung tá Võ Duy Hải, Phó trưởng Công an phường, lực lượng công an thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân đỗ ô-tô đúng nơi quy định. Thời gian đến cần có sự phối hợp giữa các ban, ngành chuyên môn và người dân, thống nhất phương án lắp biển cấm đỗ ô-tô theo giờ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt hằng ngày.

Bàn về giải pháp xử lý tình trạng này, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, ngày 4-11-2022, Công an quận phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố và Ban An toàn giao thông quận kiểm tra thực tế tình trạng đỗ ô-tô tại tuyến đường Ngô Gia Khảm, đồng thời UBND quận đã đề nghị Ban An toàn giao thông thành phố lắp đặt biển cấm đỗ ô-tô theo giờ cao điểm, hiện UBND quận đang chờ quyết định để thực hiện.

Trong khi đó, lãnh đạo Ban An toàn giao thông thành phố thông tin, nhằm triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn các quận huyện, theo Công văn số 1950/SGTVT-QLKCHT ngày 12-5-2023, Ban An toàn giao thông thành phố giao đơn vị Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố thực hiện lắp đặt biển cấm đỗ theo giờ cao điểm trên tuyến đường Ngô Gia Khảm vào các khung giờ 6 giờ 30 đến 8 giờ, 11 giờ đến 13 giờ và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ.

KHÁNH HUYỀN

.