Xử lý dứt điểm công trình lấn chiếm trái phép

.

Gần đây, các hộ dân tại tổ dân phố 54 phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) phản ánh về tình trạng cơi nới, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn. Người dân đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, sớm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Người dân phản ánh hộ dân tại tổ dân phố 54, phường Hòa Quý cơi nới, xây dựng trái phép.  Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Người dân phản ánh hộ dân tại tổ dân phố 54, phường Hòa Quý cơi nới, xây dựng trái phép. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Thời gian qua, UBND phường Hòa Quý đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn phường cơ bản ổn định; công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và có nhiều cố gắng. Trong đó, tình trạng một số hộ dân tự ý cơi nới, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn phường đang được chính quyền tập trung xử lý dứt điểm.

Vừa qua, theo phản ánh của người dân, các hộ dân cơi nới, xây dựng trái phép gồm hộ bà Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Quý, Huỳnh Thị Chính, Nguyễn Vinh Anh, Nguyễn Vinh Dũng (hiện đang cư trú tại tổ 54), do đó người dân trong khu vực kiến nghị UBND phường xử lý dứt điểm việc sử dụng đất sai quy định đối với các hộ trên. Một người dân xin được giấu tên cho biết, trước đây đội kiểm tra quy tắc đô thị của UBND phường đã từng kiểm tra và tháo dỡ các công trình vi phạm trên, tuy nhiên hiện nay các hộ vẫn ngang nhiên dựng tôn, xây dựng lén lút.

Được biết, vào ngày 13-5, UBND phường Hòa Quý đã có biên bản làm việc với các hộ dân vi phạm nêu trên, theo đó yêu cầu các hộ dân viết cam kết tháo dỡ hết công trình, mái hiên xây dựng trái phép trên phần đất nông nghiệp, trả lại mặt bằng hiện trạng ban đầu. Vào ngày 24-5, theo ghi nhận của phóng viên, tại vị trí phía sau đường Lưu Quang Vũ, chưa có số nhà, gần chợ Khái Tây, thời điểm phóng viên có mặt các hộ dân đã di chuyển đồ cá nhân và tháo dỡ một phần mái tôn, tuy nhiên vẫn chưa bàn giao mặt bằng theo đúng như biên bản làm việc của các hộ dân vi phạm với UBND phường Hòa Quý vào ngày 13-5.

Theo ông Lê Văn Tường, cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Hòa Quý, qua tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, UBND phường phối hợp Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra về việc xây dựng nhà ở trên đất không giấy tờ tại tổ dân phố 54 bao gồm hộ bà Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Quý, Huỳnh Thị Chính, Nguyễn Vinh Anh, Nguyễn Vinh Dũng. Tại buổi kiểm tra, công trình xây dựng của ông Nguyễn Vinh Dũng có giấy phép xây dựng số 942/GPXD do UBND quận Ngũ Hành Sơn cấp ngày 18-7-2013, có diện tích 425,40m2. Tuy nhiên, hiện nay chủ hộ có thi công mái hiên ra ngoài phần đất không được công nhận, với diện tích khoảng 60m2 do đó, UBND phường yêu cầu chủ hộ tháo dỡ hết phần mái hiên trả lại hiện trạng ban đầu.

Đối với công trình cải tạo của hộ bà Nguyễn Thị Nhung, có xây dựng sửa chữa một phần đất để làm trại gà, UBND phường yêu cầu bà Quý tháo dỡ hết công trình trả lại hiện trạng ban đầu. Đối với hộ bà Nguyễn Thị Quý, công trình xây dựng trên phần đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà cũ và có sửa chữa, mở rộng mái hiên qua một phần đất màu, UBND phường yêu cầu bà Quý tháo dỡ hết công trình sai phạm. Ngoài ra, hộ bà Huỳnh Thị Chính thừa nhận sai trong việc xây dựng trên phần đất nông nghiệp và đất không có giấy tờ, do đó chủ hộ đã cam kết tháo dỡ hết công trình trả lại mặt bằng cho Nhà nước.

Trao đổi thêm về vấn đề này, cũng ngày 24-5, lãnh đạo UBND phường Hòa Quý thông tin, hiện nay các hộ dân đã tháo dỡ một phần mái tôn, nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, thời gian đến, UBND phường phối hợp Đội Kiểm tra quy tắc đô thị phường kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng cơi nới, xây dựng công trình trái phép tại khu vực tổ dân phố 54.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.