Xử lý dứt điểm ô-tô đậu đỗ sai quy định trong kiệt ở khu dân cư

.

Đã có biển cấm đậu đỗ xe song hằng ngày, tại nhiều tuyến kiệt trên địa bàn thuộc các phường Tam Thuận, Tân Chính và phường Chính Gián (quận Thanh Khê) xuất hiện nhiều ô-tô tải và ô-tô con vô tư đậu đỗ, biến đường kiệt hẻm trong khu dân cư thành bãi đậu xe. Tình trạng này xảy ra thường xuyên nhưng chưa thể xử lý dứt điểm, không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tạo bức xúc trong dư luận.

Khu vực trước đầu kiệt 322 Hải Phòng (đoạn giáp ranh giữa phường Chính Gián và phường Tân Chính, quận Thanh Khê) dù có biển “Khu vực cấm đỗ xe” song thường xuyên có 7-8 ô-tô con vô tư đậu đỗ ở đây (ảnh chụp chiều 12-6). Ảnh: ĐẮC MẠNH
Khu vực trước đầu kiệt 322 Hải Phòng (đoạn giáp ranh giữa phường Chính Gián và phường Tân Chính, quận Thanh Khê) dù có biển “Khu vực cấm đỗ xe” song thường xuyên có 7-8 ô-tô con vô tư đậu đỗ ở đây (ảnh chụp chiều 12-6). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phản ánh qua đường dây nóng Báo Đà Nẵng, một số hộ dân sống tại kiệt 77 Lê Độ (phường Chính Gián) bày tỏ bức xúc về tình trạng mỗi đêm, dọc tuyến kiệt này có rất nhiều ô-tô con, thậm chí cả ô-tô tải đậu đỗ dưới lòng đường kiệt, biến nơi đây thành bãi đỗ xe, vừa ảnh hưởng việc đi lại, vừa gây mất an toàn giao thông. Đáng nói, ở đầu tuyến kiệt này có gắn biển báo cấm xe đậu đỗ khá lớn và rất dễ quan sát.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, phía đầu tuyến kiệt 77 Lê Độ có biển báo cấm dừng, đỗ và biển cấm xe tải vào kiệt. Tuy nhiên, vào thời điểm các buổi chiều tối hằng ngày, khu vực ngã tư giao với đường sắt (thuộc địa bàn phường Chính Gián) luôn có 2-3 chiếc xe thường xuyên đậu đỗ. Chiều 12-6, Công an phường Chính Gián đã kiểm tra, dán phạt nguội 2 trường hợp. Còn đoạn từ ngã tư đi vào phía trong cuối kiệt, vào chiều các ngày 10 và 12-6, chúng tôi ghi nhận, khu vực bên dãy nhà số lẻ của kiệt này (từ nhà K77/11 đến K77/29) luôn có từ 4-5 chiếc ô-tô con đậu đỗ. Còn bên dãy số chẵn từ nhà K77/34 tới K77/42, ngoài ô-tô con còn có cả ô-tô tải đậu đỗ hằng ngày.

Tình trạng nhiều ô-tô đậu đỗ ngay khu vực có biển cấm cũng xảy ra thường xuyên tại tuyến đường Hải Phòng (đoạn từ nhà số 310 đến 316 Hải Phòng), nhất là khu vực trước đầu kiệt 322 Hải Phòng (khu vực giáp ranh giữa phường Chính Gián và phường Tân Chính). Có vạch kẻ trắng và cả tấm biển “Khu vực cấm đỗ xe” ngay đó, song chiều 12-6, chúng tôi ghi nhận có cùng lúc 7-8 chiếc ô-tô con vô tư đậu đỗ ở đây. Một số xe thì đậu hẳn lên đoạn vạch kẻ trắng, một vài chiếc thì đậu sát mép đường sắt.

Theo ông Nguyễn Ngự Tuyên, Chủ tịch UBND phường Chính Gián, thời gian qua, các lực lượng chức năng của phường nỗ lực tuần tra, tham mưu xử lý tình trạng xe đậu đỗ sai quy định, buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường, kiệt hẻm, qua đó góp phần đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường. Tuy nhiên, qua ý kiến cử tri và kiểm tra thực tế địa bàn nhận thấy tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho người đi đường và gây bức xúc trong nhân dân. “Để bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn, chúng tôi đã có công văn chỉ đạo Công an phường Chính Gián tăng cường xử lý tình trạng đậu, đỗ ô-tô sai quy định, nhất là các kiệt hẻm 77 Lê Độ; kiệt 322 Hải Phòng; khu vực đầu kiệt 322 Hải Phòng giáp với phường Tân Chính, vỉa hè đường Điện Biên Phủ; xử lý tình trạng để xe máy dưới lòng đường trên đường Điện Biên Phủ vào ban đêm. Chỉ đạo Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị phường tập trung xử lý có trọng điểm, nhất là trên các tuyến đường Hải Phòng, Võ Văn Tần, Lê Độ, Thái Thị Bôi, đầu kiệt 44 Điện Biên Phủ, kiệt 96 Điện Biên Phủ… và đẩy mạnh biện pháp xử phạt, nhất là các hộ kinh doanh lấn chiếm, chây ỳ”, ông Tuyên thông tin.

Theo Trung tá Lê Văn Dương, Trưởng Công an phường Chính Gián, thời gian qua đơn vị cũng thường xuyên cử lực lượng tuần tra, xử lý 5 trường hợp ô-tô đậu đỗ sai quy định tại tuyến kiệt 77 Lê Độ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì việc tuần tra, xử lý, không chỉ riêng với tuyến kiệt này mà ở các khu vực khác trên địa bàn toàn phường”, Trung tá Lê Văn Dương chia sẻ.

Về công tác phối hợp trong xử lý tình trạng ô-tô tại khu vực cấm ở đầu tuyến kiệt 322 Hải Phòng, ông Lê Hồng Nam, Chủ tịch UBND phường Tân Chính cho biết: trong 6 tháng đầu năm, Tổ tuần tra Công an phường đã tuần tra, dán phạt nguội 35 trường hợp, nhắc nhở 27 trường hợp chủ phương tiện đậu đỗ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tại khu vực trước địa chỉ nhà 310 đến 316 Hải Phòng (đậu trên vạch kẻ trắng). “Ngoài ra còn có một số phương tiện đậu đỗ ngoài vạch kẻ trắng và đậu vào bên trong sát mép đường sắt, vi phạm đậu đỗ không đúng khoảng cách hành lang an toàn đường sắt trong khu vực đô thị.

Lỗi vi phạm này thuộc thẩm quyền xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt, vừa qua công an phường cũng đã phối hợp xử lý 2 trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của đầu tàu hỏa. Thời gian tới chúng tôi chỉ đạo công an phường tiếp tục làm tốt công tác phối hợp để xử lý triệt để các trường hợp vi phạm tại điểm nói trên”, ông Lê Hồng Nam thông tin.

Còn theo Trung tá Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng Công an phường Tam Thuận, khu vực đầu kiệt 77 Lê Độ đoạn thuộc địa bàn phường Chính Gián có biển cấm ô-tô đậu đỗ nên có đủ căn cứ xử phạt. “Từ khu vực ngã tư giao cắt với đường ray vào trong kiệt, phía dãy nhà số lẻ từ nhà K77/11 đến K77/15 vẫn thuộc phường Chính Gián. Từ nhà số K77/17 vào cuối kiệt mới thuộc địa phận phường Tam Thuận. Tuy nhiên đoạn này lại không có biển cấm đậu đỗ xe. Về đề xuất của người dân trong khu vực với việc bổ sung biển cấm đậu đỗ trong toàn tuyến kiệt này để giao thông được thông suốt là có căn cứ”, Trung tá Huỳnh Minh Tuấn nói.

Liên quan đề xuất này, ông Ngô Văn Thanh, Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận Thanh Khê cho biết: đơn vị đã tiếp nhận thông tin và sẽ cử cán bộ tiến hành khảo sát thực tế và xem xét các căn cứ pháp lý liên quan để có hướng xử lý tiếp theo.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.