Bao giờ hoàn trả tuyến đường dân sinh?

.

Quá trình thi công dự án tuyến đường vành đai phía tây thành phố Đà Nẵng (đoạn qua xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang), đơn vị thi công “mượn” tạm đường dân sinh phục vụ dự án, đồng thời thi công đoạn đường gom mới thay thế con đường dân sinh này. Tuyến đường chính đã hoàn thành đầu tháng 5-2024, song tới nay đoạn đường gom dân sinh vẫn chưa triển khai khiến người dân bức xúc.

Vị trí đường gom dân sinh đang triển khai dang dở do còn đoạn đi qua khu đất ở của hộ bà Đặng Thị Mượn chưa được đền bù nên chưa triển khai đấu nối vào đường vành đai phía tây. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Vị trí đường gom dân sinh đang triển khai dang dở do còn đoạn đi qua khu đất ở của hộ bà Đặng Thị Mượn chưa được đền bù nên chưa triển khai đấu nối vào đường vành đai phía tây. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong đơn gửi tới Báo Đà Nẵng, anh Nguyễn Anh Nhàn (tổ 2, thôn 5, xã Hòa Ninh) trình bày: quá trình thi công dự án tuyến đường vành đai phía tây thành phố, nhà anh và nhiều hộ dân lân cận bị lún nền, nứt tường do quá trình đơn vị thi công lu lèn nền đường. “Phía chủ đầu tư và đơn vị thi công có cử người tới kiểm tra, kiểm định và áp giá đền bù việc nhà cửa bị hư hại, nứt tường, song từ đó tới nay đã hơn 2 năm mà chưa giải quyết kịp thời để chúng tôi có kinh phí sửa chữa lại nhà ở. Riêng đoạn đường dân sinh duy nhất kết nối từ đường chính vào nhà của 15 hộ dân chúng tôi hiện nay đã bị cắt đứt nhưng vẫn không làm lại nên các hộ dân đi lại rất bất tiện và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông”, anh Nhàn phản ánh.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng thôn 5, xã Hòa Ninh, con đường người dân phản ánh đi qua 7 thôn của xã. Sau khi đường vành đai hoàn thành thì đoạn nối từ tổ 1 sang tổ 2 của thôn 5 bị cắt đứt, trong khi đường gom thi công được một đoạn thì dừng lại, chưa biết khi nào tiếp tục. Sự việc này khiến việc đi lại của 15 hộ dân tổ 1, thôn 5 và khoảng gần 20 hộ thôn Hòa Trung bị ảnh hưởng trực tiếp. Đoạn giao cắt này lại có độ dốc lớn, hiện thi công dang dở nên mưa bùn trơn trượt, rất nguy hiểm. Đáng nói, theo ông Nhân, người dân đi trên đường dân sinh cũ, đoạn từ hướng UBND xã về phía thôn 5 và thôn Hòa Trung muốn đi đúng chiều về nhà thì cần rẽ phải thêm 1km rồi đi ngược lại thêm 1km nữa nên rất bất tiện. Vì thế hầu hết người dân đều chọn cách đi ngược chiều 1 đoạn chừng 200m để về nhà cho gần. “Việc đi ngược chiều này rất nguy hiểm và có nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy ra. Khi thi công phía chủ đầu tư hứa sẽ làm đoạn đường gom thay thế đường dân sinh cũ nhưng tới nay họ vẫn chưa làm”, ông Nhân thông tin.

Ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, vấn đề này người dân phản ánh quá nhiều lần và thực sự bức xúc. UBND huyện cũng đề nghị nhiều lần nhưng phía chủ đầu tư dự án chưa xuất thửa nên chưa làm được. Chủ đầu tư dự án phải xuất thửa, chuyển về huyện thì huyện mới có căn cứ đền bù, giải tỏa.

Được biết, dự án tuyến đường vành đai phía tây thành phố (đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Công trình do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) thi công.

Trao đổi thêm về nội dung này, theo vị đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố thì quá trình thi công tuyến đường vành đai phía tây, một số đường dân sinh hiện trạng sẽ kết nối với đường vành đai thông qua các đường gom để đảm bảo giao cắt an toàn trong quá trình lưu thông. Đối với tuyến đường dân sinh tại thôn 5 xã Hòa Ninh kết nối với đường vành đai phía tây qua đường nối tại Km16+250 và kết nối thông qua đường gom tại Km16+800. Vị trí đấu nối tại Km16+250 đã được thi công hoàn thành đến lớp cấp phối đá dăm. Riêng đối với đường gom nối ra nút giao tại Km16+800 có một đoạn đi qua khu đất ở của hộ bà Đặng Thị Mượn chưa được đền bù nên chưa triển khai đấu nối vào đường vành đai phía tây được.

“Hiện nay, Ban Quản lý dự án đã phối hợp Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường, UBND xã Hòa Ninh kiểm tra, xuất thửa, ký thửa những trường hợp thuộc đường dân sinh, đường gom để bàn giao cho địa phương tiến hành đền bù, giải tỏa để triển khai thi công hoàn thiện các vị trí đấu nối với đường vành đai phía tây”, vị này thông tin.

Về nội dung đền bù việc nứt nhà dân do quá trình thi công gây ra, vị đại diện Ban Quản lý cho biết: sau khi kết thúc quá trình thi công, các đơn vị giám định, đơn vị bảo hiểm sẽ tiến hành các thủ tục đánh giá thiệt hại, xác định nguyên nhân tổn thất và yêu cầu cung cấp đầy đủ các hồ sơ chứng minh tổn thất thì mới giải quyết bồi thường. Ngày 17-7, đơn vị bảo hiểm đã có thông báo về việc giải quyết bảo hiểm, Ban Quản lý sẽ phối hợp các đơn vị liên quan sớm thực hiện chi trả cho các trường hợp bị ảnh hưởng (trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Anh Nhàn nói trên).

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.