Xử lý dứt điểm chợ tự phát

.

Hiện nay, một số khu vực trên địa bàn thành phố vẫn tái diễn tình trạng họp chợ tự phát, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, mặc dù thời gian qua lực lượng chức năng thường xuyên ra quân, xử lý, xóa bỏ các chợ tự phát, kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.

Tình trạng họp chợ tự phát tại đường Trần Thái Tông, phường An Khê. Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Tình trạng họp chợ tự phát tại đường Trần Thái Tông, phường An Khê. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tại đường Trần Thái Tông, phường An Khê (quận Thanh Khê), tình trạng họp chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra nhiều năm nay, trong khi phương tiện tham gia giao thông khu vực này luôn đông đúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chưa kể, các mặt hàng thực phẩm phổ biến như thịt gà, thịt lợn nguồn gốc không rõ ràng, không được kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm lại được bày bán ngay trên vỉa hè.

Để xứ lý dứt điểm tình trạng này, bà Ngô Thị Duyên, trú tại đường Phan Xích Long đề nghị chính quyền địa phương vận động những hộ có nhà mặt tiền hai bên đường nếu buôn bán hoặc cho thuê mặt bằng phải làm thủ tục kinh doanh và cam kết chỉ bán hàng hóa ở trong nhà.

Qua ghi nhận của phóng viên, khu vực đặt biển cấm họp chợ nhưng người kinh doanh vẫn bày bán rau, củ quả, hải sản lấn chiếm lòng, lề đường, đặc biệt diễn ra trong khung giờ cao điểm từ 16 đến 18 giờ. Đáng nói, trong quá trình buôn bán nước thải bẩn đổ trực tiếp ra đường gây mùi hôi, nhìn mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, cảnh để xe máy lộn xộn hai bên lề đường gây cản trở lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Được biết, tại  ​​​​Điều 12, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt nêu rõ hành vi bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ, lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè có quy định cấm bán hàng có thể phạt tiền 100-200 ngàn đồng đối với cá nhân.

Đối với hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường đô thị để: họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo… gây cản trở giao thông có thể phạt tiền 2 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân.

Trao đổi về tình trạng này, lãnh đạo UBND phường An Khê cho biết, thời gian qua, UBND phường thường xuyên tổ chức lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, lực lượng của đội mỏng, khi lực lượng rời đi, tình trạng trên lại tiếp tục tái diễn. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, UBND phường xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, qua đó góp phần bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Tình trạng tương tự diễn ra tại đường Phạm Hùng giao Nguyễn Hồng Ánh, xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang). Theo phản ánh của người dân, ngày nào người dân cũng phải chịu cảnh nhốn nháo, mất trật tự vì kẹt xe tại chợ tự phát dưới chân cầu Cẩm Lệ. Nguy hiểm hơn, tuyến đường có nhiều phương tiện giao thông như xe tải, xe container chạy với tốc độ cao. Để lập lại trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị cho khu vực, người dân đề nghị chính quyền địa phương ra quân chấn chỉnh. 

Ông Đ.N.V, trú trên đường Phạm Hùng bức xúc nói: “Đường không phải là nơi họp chợ, nhưng người dân, công nhân cứ thản nhiên mua bán ngay giữa đường. Nếu không may xảy ra tai nạn thì hậu quả sẽ khôn lường. Do đó, tôi đề nghị cơ quan chức năng dẹp bỏ chợ tự phát này”.

Ngày 17-7, trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Hòa Châu cho biết, tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên, thời gian đến, UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các cá nhân vi phạm ký cam kết không tái phạm, đồng thời phối hợp Đội Kiểm tra quy tắc đô thị huyện kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bàn về giải pháp, ông Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị huyện Hòa Vang thông tin, thời gian qua, lực lượng Đội kiểm tra quy tắc đô thị huyện phối hợp Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Quận Cẩm Lệ và lực lượng chức năng xã Hòa Châu đồng loạt ra quân đẩy đuổi hơn 10 trường hợp bán hàng rong tại nút giao đường Phạm Hùng, dưới chân cầu Cẩm Lệ. Lãnh đạo xã Hòa Châu lập biên bản xử lý và yêu cầu các hộ dân ký cam kết không tái diễn việc buôn bán và thu dọn hàng hóa di dời đi nơi khác.

Bên cạnh đó, về lâu dài tổ công tác giao cho UBND xã Hòa Châu có kế hoạch thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Nếu các hộ còn tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.