.

Báo động về tình trạng dùng hung khí đánh nhau

.

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tình trạng thanh-thiếu niên (TTN) dùng hung khí đánh nhau (DHKĐN) theo băng nhóm diễn ra thường xuyên, gây mất an ninh trật tự. Đa số các đối tượng tham gia vào những vụ đánh nhau này có tuổi đời còn rất trẻ, ăn chơi lêu lổng, nhiều em từng có tiền sự, tiền án...

Một đối tượng thanh niên mang hung khí đi đánh nhau.

Thượng tá Trần Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13), Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2008, lực lượng CS 113 đã tiếp nhận xử lý 2.110 vụ gây rối đánh nhau, 6 tháng đầu năm 2009 đã tiếp nhận và xử lý 1.086 vụ. Trong đó có nhiều vụ đánh nhau theo băng nhóm với hàng chục đối tượng tham gia cùng nhiều loại hung khí nguy hiểm.

Điển hình, lúc 23 giờ ngày 3-1, nhận được tin báo của nhân dân, tại một vũ trường trên đường 2-9 có vụ đánh nhau bằng hung khí giữa 2 băng nhóm TTN. Trung tâm CS 113 đã huy động lực lượng, đồng thời điện báo cho Công an quận Hải Châu đến để phối hợp giải quyết. Tuy có sự ngăn chặn kịp thời của lực lượng chức năng nhưng hậu quả của vụ đánh nhau là 2 thanh niên bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu...

Lúc 20 giờ 30 ngày 20-1, tại khu chung cư Hòa Minh (quận Liên Chiểu), 2 nhóm TTN chuẩn bị dùng hung khí đánh nhau thì bị nhân dân phát hiện và kịp thời báo cho CS 113 đến giải quyết. CS 113 đến hiện trường bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 2 cây kiếm tự tạo, 1 con dao, 2 mã tấu tự tạo và nhiều vật dụng dùng làm hung khí.

Lúc 22 giờ ngày 13-5, nhận được tin có một nhóm hơn 20 TTN cầm hung khí đi trên 12 xe máy chạy theo hướng bùng binh Nguyễn Tri Phương về đường Trưng Nữ Vương, tổ tuần tra của CS 113 đã tổ chức lực lượng truy tìm và kịp thời bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 2 kiếm, 2 mã tấu và nhiều dụng cụ gây rối liên quan...

Lúc 21 giờ 45 ngày 30-5, nhận được tin báo của nhân dân, phía trước khách sạn Ánh Mỹ (gần cầu Phú Lộc, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) có 2 nhóm TTN đang chuẩn bị dùng hung khí đánh nhau, Trung tâm CS 113 kịp thời đến hiện trường ngăn chặn và bắt giữ 9 đối tượng; thu giữ 1 cây kiếm tự tạo, 1 tuýp sắt, 1 con dao và 4 chiếc mô-tô giao cho Công an phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê xử lý.

Thượng tá Trần Thanh Hải cho biết, đa số các đối tượng TTN DHKĐN có tuổi đời còn rất trẻ, chủ yếu là học sinh bỏ học, TTN không có việc làm. Trong dịp hè, số vụ TTN DHKĐN tăng lên. Khai thác từ những đối tượng này, nguyên nhân dẫn đến TTN DHKĐN là do các em thiếu chỗ vui chơi lành mạnh, việc quản lý của gia đình lỏng lẻo... Ở các địa phương, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với TTN chưa được quan tâm; phần lớn các em không hiểu biết về pháp luật.

Để giảm thiểu tình trạng TTN DHKĐN, theo Thượng tá Trần Thanh Hải, trên từng địa bàn dân cư, các tổ chức đoàn thể cùng chính quyền phải có biện pháp quản lý chặt chẽ các em, nhất là những đối tượng TTN cá biệt. Các gia đình cần phải chú ý đến con cái từ ăn ngủ, học hành đến việc giải trí, đặc biệt là để ý đến các mối quan hệ của con cái, không cho con em tiếp xúc, giao lưu với các đối tượng xấu…

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.