.

Bắt các đối tượng trộm cắp tài sản

.
* Vào lúc 12 giờ ngày 23-6, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng), lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính và bắt giữ các đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản công dân.
 
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Các đối tượng (từ trái sang) Vũ, Hiếu, Cường.
 
Tại trụ sở Công an, các đối tượng khai nhận là Phạm Quốc Vũ (tức Rôn - SN 1988), trú tổ 19, phường An Đông, thành phố Huế; Lê Văn Hiếu (tức Cu Em – SN 1994), trú phòng 302- Khu chung cư chợ Bãi Dâu, tỉnh Thừa Thiên – Huế và Võ Văn Cường (tức Cu Em – SN 1995), trú số 332 đường Bạch Đằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Qua đấu tranh, bước đầu bọn chúng khai nhận, trước đó khoảng 2 giờ cùng ngày, các đối tượng đã trộm cắp một chiếc xe máy tại khu vực gần biển Thuận An, tỉnh Thừa Thiên - Huế, trên đường đem vào thành phố Đà Nẵng tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

* Khoảng 11 giờ ngày 23-6, tại tổ 40, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, nhân dân phát hiện 2 thanh niên đột nhập vào một hiệu gas tại số 480, đường Trường Chinh để trộm cắp nên đã tri hô vây bắt. Có sự phối hợp của Công an phường Hòa An, một trong hai đối tượng đã bị bắt.

Đối tượng bị bắt là Đặng Ngọc Tạo (SN 1986), trú tổ 15, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, tạm trú tổ 9, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, bị nghiện ma túy nặng và nhiễm HIV. Được biết, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến khi bị bắt, Tạo đã cùng một đối tượng khác thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
Vụ việc đang được Công an phường Hòa An điều tra làm rõ.
 
Tin và ảnh: NGỌC PHÚ
;
.
.
.
.
.