.

Phá chuyên án cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất

.

Sau hơn 4 tháng xác lập Chuyên án 412B và phá án giai đoạn 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã xác minh, làm rõ, ra quyết định khởi tố 20 đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan Công an lập biên bản bắt quả tang một đối tượng trong đường dây cá độ qua mạng.
Cơ quan Công an lập biên bản bắt quả tang một đối tượng trong đường dây cá độ qua mạng.

Như Báo Đà Nẵng đưa tin, tình hình tệ nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet tại thành phố nói riêng và cả nước nói chung có nhiều diễn biến phức tạp. Từ năm 2011, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố nắm được nhiều thông tin về các đường dây tổ chức cá độ các giải bóng đá quốc tế qua mạng. Tại quận Thanh Khê, nhóm 4 đối tượng Nguyễn Minh Hoàng (SN 1982, tạm trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Đoàn Vũ Trọng (SN 1985), Nguyễn Thiện Thắng (SN 1982, cùng trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) và Dương Thanh Bình (SN 1992, tạm trú K194/2 Điện Biên Phủ) thường xuyên đến nhà chị Trịnh Thu B. (SN 1975, trú đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê) đòi 180 triệu đồng do chồng chị B. là Trần Kim Tr. nợ cá độ bóng đá. Không đòi được tiền, bọn chúng xiết nợ 1 ti-vi trị giá 18 triệu đồng.

Còn tại quận Hải Châu, một con bạc là mắt xích trong đường dây tổ chức ghi cá độ bóng đá để hưởng hoa hồng đã đến cơ quan Công an cầu cứu vì bị chính đồng bọn thuê giang hồ khống chế, đánh đập, buộc viết giấy biên nhận nợ 100 triệu đồng… Qua xác minh, trên địa bàn thành phố còn nhiều trường hợp tương tự, bị chúng khống chế nhưng không dám khai báo, phải bán nhà, sau đó trốn biệt.

Ngày 10-10-2012, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 412B, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng Cảnh sát hình sự, các phòng nghiệp vụ tập trung đấu tranh chuyên án. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, các trinh sát, điều tra viên Ban chuyên án khẩn trương vào cuộc xác minh và phát hiện tại thành phố có hàng chục đối tượng tham gia điều hành các đường dây cá độ bóng đá với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là đường dây hoạt động khá tinh vi nên công tác đấu tranh gặp không ít khó khăn. Đến tháng 10-2012, một con bạc thua cá độ đến hàng chục tỷ đồng, do không có tiền trả, bị chủ nợ nhắn tin đe dọa nên anh này phải đến cầu cứu Công an.

Qua làm việc với người đàn ông này, Ban chuyên án nắm được danh sách nhiều đường dây cá độ bóng đá cực lớn tại Đà Nẵng. Các trinh sát dùng các biện pháp nghiệp vụ để thâm nhập, thu thập thông tin. Qua đó, các trinh sát nắm rõ ông trùm cá độ tại Đà Nẵng là Nguyễn Văn Vinh (SN 1977, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu). Trên Vinh là Nguyễn Anh Cường (SN 1971, trú khối phố 2, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Ngoài Vinh còn có Lương Thị Anh Đ. (ngụ thành phố Đà Nẵng). Tại Đà Nẵng, một số “đại lý” nhận lại mạng của Vinh và Đào còn có Lê Kỳ Hoan (SN 1978, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu) - Tổng Giám đốc Công ty CP xuyên Đông Dương; Lê Đức Vũ (SN 1976, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà); Lữ Khánh Tùng (SN 1970, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà); Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1981, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu).  

Ngoài ra, Ban chuyên án còn xác định thêm đường dây cực lớn khác do Lê Hoàng Phước (SN 1981, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) cầm đầu. Phước nhận tài khoản từ nhà cái, tổ chức cho các đối tượng Phạm Văn Tuấn Tú (SN 1985, trú  phường Bình Thuận, quận Hải Châu); Nguyễn Đức Sỹ (SN 1983, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) và Trần Đình Tuấn (SN 1979, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) tham gia đại lý cấp dưới với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi nắm được tất cả các thông tin, Ban chuyên án quyết tâm phá giai đoạn đầu của chuyên án. Sáng 21-12-2012, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động toàn bộ lực lượng chia làm nhiều tổ công tác, phối hợp công an các quận Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà đồng loạt triển khai bắt, khám xét khẩn cấp 5 đối tượng là Lữ Khánh Tùng, Lê Kỳ Hoan, Lê Đức Vũ, Phạm Văn Tuấn Anh và Lương Thị Anh Đ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Khai thác nhanh 5 đối tượng này, chiều 21-12, một mũi công tác khác của Ban chuyên án trực tiếp vào thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Cường, sau đó di lý Cường về Đà Nẵng. Trong khi đó, một tổ khác cũng truy lùng Nguyễn Văn Vinh - đại lý cấp dưới của Cường và bắt giữ Vinh ngay sau đó.

Ngày 10-1-2013, Ban chuyên án khởi tố thêm 3 bị can liên quan khác là Phùng Cao Tuấn (SN 1989, trú phường Hòa Thuận Tây); Lê Bảo Quốc (SN 1986, tạm trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu); Hồ Thanh Hương (SN 1987, trú thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 3-2-2013, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục khởi tố bị can và truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Lê Hoàng Phước, Phạm Văn Tuấn Tú, Nguyễn Đức Sỹ và Trần Đình Tuấn cùng về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Qua điều tra bước đầu được biết, từ năm 2010, Nguyễn Anh Cường trực tiếp nhận mạng cá độ bóng đá trực tuyến từ nước ngoài, chủ yếu các giải bóng đá quốc tế: giải vô địch quốc gia Anh, Italia, Tây Ban Nha, Đức…, sau đó phân phát về thành phố Đà Nẵng cho Vinh và Đ. Đ. và Vinh tiếp tục phân phát cho hàng trăm người chơi khác tại Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số đàn em của chúng. Để đường dây hoạt động thuận lợi, nhóm đối tượng này thuê các đối tượng giang hồ cộm cán để thu tiền từ các con bạc khi bị thua. Nếu không trả, chúng sẽ xiết nợ, bắt bớ, đánh đập, thậm chí là dọa giết. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ
 

;
.
.
.
.
.