.

Đằng sau những cuộc vui

Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) hiện thu hút một lượng lớn công nhân là người lao động từ các tỉnh, thành phố khác đến Đà Nẵng làm việc. Bên cạnh những mặt tích cực khi có sự góp mặt của lực lượng lao động này, những vấn đề phức tạp nảy sinh, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý an ninh trật tự (ANTT).

Tụ tập nhậu nhẹt, đánh bài

Sau giờ tan ca, công nhân thường tụ tập tại phòng trọ vui chơi giải trí với các hình thức như: uống rượu, bia hoặc đánh bài là tình trạng phổ biến hiện nay. Nhất là ở các dãy trọ không có chủ sinh sống, tình trạng ANTT càng trở nên phức tạp.

Theo chân một người bạn là công nhân thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh, vừa bước chân vào phòng trọ, một nam công nhân cùng phòng đã đề nghị: “Tối nay anh em mình làm tí cho vui!”. Nói rồi năm sáu người tụ tập lại, phân công người đi mua mồi, người đi mua rượu. Anh Nguyễn Văn Hưng (26 tuổi, quê Quảng Nam), công nhân một công ty chuyên về điện tử, cho biết: “Chuyện công nhân tụ tập rượu chè sau giờ làm cũng là chuyện thường vì nhu cầu giải trí của mấy anh em. Bọn mình chỉ uống ít ít cho vui thôi”. Khi được hỏi có khi nào để xảy ra tình trạng đánh nhau do “ma men” chưa, anh bạn này ngập ngừng thừa nhận “cũng thỉnh thoảng có xích mích, nhưng không đến nỗi nặng…”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân (23 tuổi, quê Quảng Trị), có thâm niên làm công nhân hơn 5 năm, cho hay: “Mỗi phòng trọ thường có từ 2 - 3 người thuê chung. Sau giờ làm, buồn buồn tụi mình hay rủ nhau đánh bài cho vui hoặc thỉnh thoảng thì có đánh bài ăn tiền, chỉ 5.000 - 10.000 đồng thôi, tiền đâu mà đánh lớn!”.

Ẩn họa tiềm tàng

So với các tổ dân phố khác, các tổ 51-52-53 thuộc phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) là những nơi có tình hình ANTT phức tạp nhất hiện nay. Công nhân tại các khu trọ này đại đa số là người từ các địa phương khác, có người làm trong khu công nghiệp Hòa Khánh, một số không nhỏ là thành phần lao động tự do. Ông Hồ Hữu Lanh, tổ trưởng tổ 51A, thừa nhận: “So với các tổ khác, tình hình ANTT ở tổ này khá phức tạp. Tại đây, hầu như nhà nào cũng có 5 - 6 phòng trọ cho công nhân thuê là chính. Những dãy trọ không có chủ ở thì càng phải quán triệt tư tưởng cho công nhân hơn để họ có ý thức. Cứ 2 tháng/lần, trong những buổi họp tổ dân phố, tôi luôn yêu cầu các chủ nhà trọ và cả công nhân cần đề cao cảnh giác và có ý thức giữ gìn ANTT khu phố”.

Ônh Lanh còn cho biết thêm, dù nhà ông ở ngay mặt tiền, có ban công riêng dẫn lên gác - nơi có phòng trọ cho công nhân thuê nhưng cũng không ít lần kẻ trộm ngang nhiên đi thẳng lên lấy điện thoại di động, tiền bạc của công nhân. Mấy tháng trước, khách tới nhà ông chơi cũng bị kẻ gian lấy xe máy.

Theo số liệu của Công an phường Hòa Khánh Bắc, từ đầu năm đến nay, toàn quận có 14 vụ vi phạm ANTT do công nhân gây nên. Trong đó, các vụ đánh nhau chiếm đại đa số, nguyên nhân chính là do công nhân sau giờ làm thường tụ tập uống rượu, bia rồi nảy sinh mâu thuẫn.

Trung tá Đặng Văn Đấu - Trưởng Công an phường Hòa Khánh Bắc - cho biết: “So với những năm trước, năm nay các tệ nạn xã hội trong công nhân có xu hướng giảm và mức độ vi phạm nhẹ hơn, chủ yếu là bị phạt hành chính. Các tệ nạn như mại dâm, ma túy thì chúng tôi chưa phát hiện được trường hợp nào trong công nhân. Hiện nay, trên địa bàn toàn quận có tất cả 54 tổ tự quản sinh viên - công nhân trong các tổ dân phố, nên công tác giáo dục, quản lý cũng dễ dàng hơn, đạt hiệu quả khá cao”.

BÌNH AN

;
.
.
.
.
.