.

Hai vụ cháy rừng ở Hòa Liên

.

ĐNĐT - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16-5 tại đồi Dương Hồng Cờ, thuộc địa phận thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Ngay khi phát hiện rừng bị cháy, dân quân và lực lượng phản ứng nhanh phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa. Đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Sáng 17-5, vào khoảng hơn 8 giờ, trong khi mọi người nghĩ đám cháy đã được dập tắt từ đêm qua, thì gặp gió, lửa lại bùng cháy dữ dội tại khu rừng trồng của chủ rừng cư trú ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu). Đám cháy nhanh chóng lan rộng sang phía nam đồi Dương Hồng Cờ, thuộc địa phận thôn Quan Nam 1. Gần trưa ngày 17-5, hơn 10 cán bộ, nhân viên Kiểm lâm Hòa Vang, trên đường tuần tra, truy quét lâm tặc tại rừng Hòa Bắc về đến xã Hòa Liên, thấy rừng bị cháy đã khẩn trương cơ động lên hiện trường dập lửa. Xã Hòa Liên cũng huy động khá đông dân quân, dân phòng và lực lượng phản ứng nhanh tham gia chữa cháy. Đến gần 19 giờ ngày 17-5, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Ông Lê Đình Thám, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Hòa Vang cho biết: Đây là đám cháy khá lớn, nhưng toàn lau lách, cây bụi, thiệt hại về kinh tế không đáng kể và đã được lực lượng địa phương chữa cháy kịp thời. Nguyên nhân gây cháy có thể do người dân địa phương sử dụng lửa không cẩn thận trên vùng rừng. Hạt sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành điều tra làm rõ.

Chi cục Kiểm lâm vừa phát bản tin dự báo cháy rừng tại thành phố Đà Nẵng ở mức nguy hiểm (báo động cấp IV) gửi các địa phương; đồng thời triển khai lực lượng Kiểm lâm phối hợp với dân quân địa phương, các tổ đội phản ứng nhanh trong phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tổ chức tuần tra, canh trực trên lâm phận được giao 24/24 giờ trong ngày.

Nghiêm cấm triệt để việc đốt xử lý thực bì rừng từ nay đến hết tháng 5; phát hiện, xử lý nghiêm minh những đối tượng cố tình đốt xử lý thực bì vào giai đoạn nắng nóng cao điểm này. Kiểm lâm địa bàn chủ động tham mưu và phối hợp với chính quyền các địa phương có rừng chỉ đạo các chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR; chuẩn bị chu đáo nhân lực, trang thiết bị, phương tiện dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi tình huống xảy ra.

N.C    

;
.
.
.
.
.