.

Cháy lớn ở Rừng đặc dụng Bà Nà- Núi Chúa

.

Đám cháy xảy ra lúc 8 giờ 30 phút sáng 21-6, tại khu rừng trồng của hộ ông Lương Văn Dũng, trú thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, khi người dân tùy tiện đốt xử lý thực bì rừng trồng sau khai thác gây cháy lan sang rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 53 Rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa. Gặp lúc nắng nóng khô hanh, gió thổi mạnh, rừng nhiều lau lách cây bụi, đám cháy bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan rộng.

Hiện trường vụ cháy vào lúc 17 giờ 30 ngày 22-6.
Hiện trường vụ cháy vào lúc 17 giờ 30 ngày 22-6.

Trước tình hình lực lượng tại chỗ không thể khống chế nổi đám cháy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch PCCC và quản lý bảo vệ rừng thành phố Phùng Tấn Viết cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang có mặt trực tiếp chỉ đạo chữa cháy tại hiện trường với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng.

Do địa hình khu vực xảy ra cháy khá hiểm trở, việc chữa cháy chỉ bằng sức người với trang thiết bị khá thô sơ và đám cháy càng ngày càng dữ dội, nên giải pháp duy nhất để khống chế ngọn lửa là lập đường băng cản lửa. Với giải pháp này, đến sáng 22-6, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy vậy, theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Trần Văn Lương, đến 15 giờ 30 phút ngày 22-6, một số nơi đám cháy bùng phát trở lại. Lực lượng chữa cháy bám sát hiện trường, nỗ lực dập tắt những nơi đám cháy vừa bùng phát trở lại.

Vào 17 giờ 30 ngày 22-6, có mặt tại nơi Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch PCCC và Bảo vệ rừng huyện Hòa Vang và thành phố đặt sở chỉ huy, chúng tôi ghi nhận thông tin đám cháy cơ bản đã bị khống chế. Tuy vậy, trên khu vực bị cháy khá nhiều điểm khói vẫn bốc lên nghi ngút.

Ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết: Huyện chủ trương tiến hành khống chế toàn bộ lửa còn lại trên vùng rừng bị cháy ngay trong đêm 22-6, đề phòng nguy cơ cháy sang khu vực khác khi có gió to. Sau khi ăn cơm tối xong, khoảng 200 người bao gồm các đơn vị bộ đội, cảnh sát PCCC và dân quân địa phương lên hiện trường vụ cháy; mỗi đơn vị sẽ đảm nhiệm mỗi khu vực cụ thể để bảo đảm công tác chữa cháy.

Chưa có số liệu chính thức về thiệt hại do đám cháy gây ra, song theo ước tính của cơ quan chức năng và người dân địa phương, ít nhất khoảng 100ha rừng đặc dụng ở tiểu khu 53, phía Nam ngọn núi Bà Nà đã bị thiêu rụi. Có khu vực hiện trường vụ cháy đã vươn lên bình độ 400-500m, nơi rừng nguyên sinh khá dày đặc.

Ông Trần Đình Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Ban chỉ đạo PCCC và quản lý bảo vệ rừng thành phố cho rằng: Nguyên nhân cháy đã được xác định, do người dân đốt xử lý thực bì sai quy định gây nên. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.  

Được biết, ngoài vụ cháy lớn tại Rừng đặc dụng Bà Nà-Núi Chúa, cũng trong sáng 21-6, trên lâm phận Đà Nẵng còn xảy ra 2 vụ cháy rừng khác trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) và tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (quận Sơn Trà). Các đám cháy được dập tắt kịp thời, thiệt hại không đáng kể.

Tin và ảnh: N.C
 

;
.
.
.
.
.