.

Cướp xe máy đã mang cầm cố

.

ĐNĐT - Mang xe đi cầm cố rồi không có tiền chuộc, nam thanh niên 22 tuổi nảy sinh ý định khống chế người quản lý để cướp lại chiếc xe…

Phan Thanh Hải lãnh 42 tháng tù về tội “Cướp tài sản”
Phan Thanh Hải lãnh 42 tháng tù về tội “Cướp tài sản”

Trong phiên xử sơ thẩm lưu động ngày 8-8, TAND quận Thanh Khê tuyên phạt Phan Thanh Hải (SN 1993, quê tỉnh Quảng Bình) 42 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Hải và chị D.T.N.Y (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế) có mối quan hệ thân thiết với nhau. Từ khoảng tháng 9-2014, chị Y. có giao chiếc xe máy hiệu Luvias của mình cho Hải quản lý, sử dụng.

Tầm nửa năm, Hải kẹt tiền nên mang xe máy của chị Y. đến tiệm cầm đồ Đ.A trên đường Đào Duy Anh (quận Thanh Khê). Bà Trương Thị Chanh (SN 1965), quản lý tiệm, đồng ý cho Hải cầm cố chiếc xe với số tiền 5 triệu đồng. Hôm sau, ngày 10-2-2015, Hải quay lại tiệm cầm đồ lấy thêm 2 triệu đồng. Có tiền, Hải nhanh chóng tiêu xài hết.

Không có tiền chuộc xe trả lại cho bạn, Hải nảy sinh ý định dùng vũ lực khống chế bà Chanh nhằm cướp lại chiếc xe đã cầm. Sáng ngày 11-2-2015, Hải đến tiệm, giả vờ nói với bà Chanh là đang đợi bạn mang tiền đến chuộc xe. 

Tại đây, lợi dụng thời điểm vắng người, Hải đi theo bà Chanh vào buồng ngủ phía trong nhà. Khi Hải đang khống chế bà Chanh, có khách đến và phát hiện sự việc. Thấy vậy, Hải dùng bàn ủi ở đầu giường đánh bà Chanh rồi bỏ chạy. Biết không thể trốn tránh, Hải đến công an đầu thú. 

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.