.

Bắt đối tượng thuê côn đồ chém người đòi nợ

.

Ngày 22-8, Công an quận Hải Châu cho biết, đã bắt giữ đối tượng Đỗ Thành Nhân (còn gọi là Giống, 36 tuổi, trú quận Hải Châu) sau hơn 3 tháng trốn truy nã.

Nhân được xác định là đối tượng chủ mưu trong vụ thuê đàn em là Đinh Văn Hưng và Trần Anh Khoa (cùng trú quận Liên Chiểu) chém anh Nguyễn Đăng H. (trú quận Hải Châu) để đòi nợ.

Liên quan tới vụ án này, vừa qua, Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã đưa ra xét xử lưu động 2 bị cáo, tuyên phạt Hưng 4 năm tù và Khoa 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, anh H. có nợ Nhân 60 triệu đồng nhưng chưa trả được. Ngày 20-3-2016, Nhân hẹn Hưng và Khoa đi nhậu và nhờ chém anh H. Sau đó, Hưng, Khoa đi xe máy đến nhà anh H. và dùng dao chém nhiều nhát vào người anh này. Cháu A. (5 tuổi, con gái anh H.) ngồi cạnh cũng bị chém trúng. Thấy việc, anh Nguyễn Đăng S. (em trai anh H.) chạy tới can ngăn cũng bị chém nhiều nhát.

Sau đó, Nhân dặn Hưng và Khoa ra đầu thú và hướng dẫn cách khai báo sai sự thật với cơ quan điều tra, còn Nhân bỏ trốn.

Theo kết quả giám định, anh H. bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%; anh S. 12% và cháu A. 9%.

YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.