Bảo đảm giao thông, phòng chống tội phạm dịp APEC

.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là kịp thời chấn chỉnh tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe vào ban đêm; đồng thời chủ động phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, siết chặt an ninh trật tự (ANTT) phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Công an thành phố triển khai kế hoạch phối hợp lực lượng mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, tấn công trấn áp tội phạm từ đầu tháng 10 đến kết thúc Tuần lễ Cấp cao APEC.

Việc ra quân mở đợt cao điểm trên các tuyến giao thông vào ban đêm sẽ góp phần quan trọng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC.
Việc ra quân mở đợt cao điểm trên các tuyến giao thông vào ban đêm sẽ góp phần quan trọng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC.

Thượng tá Lê Văn Lực, Phó phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, theo kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố, lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng Cảnh sát hình sự, ma túy, môi trường, trật tự, cơ động thực hiện nhiệm vụ. Trong đó CSGT thực hiện việc dừng phương tiện, kiểm tra giấy tờ của phương tiện, nếu người điều khiển không có giấy tờ, không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của phương tiện đang điều khiển thì tiến hành xác minh “nóng”, lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật, phương tiện. CSGT cũng sẽ sử dụng camera, máy ảnh để ghi lại hình ảnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra các biểu hiện nghi vấn tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật chứng, tang vật, vận chuyển tài sản không rõ nguồn gốc, tài sản trộm cắp. Cảnh sát ma túy kiểm tra các biểu hiện nghi vấn về vận chuyển, sử dụng ma túy. Cảnh sát môi trường kiểm tra các biểu hiện nghi vấn vận chuyển gia súc, thực phẩm không qua kiểm dịch, không bảo đảm an toàn vệ sinh. Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng.

Đại úy Đặng Công Tài, Đội phó Đội Tuần tra – Dẫn đoàn (CSGT) cho biết, thời gian thực hiện hằng đêm từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau trên các tuyến đường trọng điểm phục vụ APEC. Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý, các lực lượng phối hợp còn tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, hiểu rõ tầm quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC, cùng nhau mang lại hình ảnh đẹp cho thành phố. Sau 1 tháng ra quân, lực lượng phối hợp đã kiểm tra, phát hiện 135 trường hợp vi phạm, trong đó phát hiện 68 trường hợp sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Đặc biệt, qua quá trình tuần tra, đã phát hiện 12 trường hợp liên quan đến sử dụng ma túy, 1 trường hợp tàng trữ hung khí.

Theo lãnh đạo Công an thành phố, bên cạnh mở đợt cao điểm này, Công an thành phố cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuần tra theo Kế hoạch 8394 của UBND thành phố Đà Nẵng. Chính nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, tình hình TTATGT ban đêm được bảo đảm, ANTT được giữ vững. “Từ nay đến kết thúc Tuần lễ Cấp cao APEC, lực lượng tuần tra tiếp tục làm nhiệm vụ để kịp thời chấn chỉnh tình hình giao thông, kịp thời phòng chống các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, góp phần làm nên thành công cho Tuần lễ Cấp cao”, Thượng tá Lê Văn Lực chia sẻ.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.