Triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Cần thống nhất, đồng bộ và hiệu quả

Ngày 17-5, phát biểu tại hội nghị triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 1-7-2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên nhấn mạnh, Luật TNBTCNN năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, trách nhiệm của Nhà nước trước công dân. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm, triển khai thi hành luật thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn thành phố. 

Luật TNBTCNN năm 2017 có 9 chương và 78 điều, có nhiều điểm mới so với luật trước đây như: bổ sung quy định về nguyên tắc bồi thường của Nhà nước; mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, quy định cụ thể hơn văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; bổ sung nhiều loại thiệt hại được bồi thường, tăng mức bồi thường thiệt hại về tinh thần, lượng hóa một số loại thiệt hại được bồi thường. Luật cũng sửa đổi, bổ sung toàn diện quy định về cơ quan giải quyết bồi thường, quy định về thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả,… nhằm thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch, khả thi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại và quyền lợi, lợi ích của Nhà nước.

Trâm Anh

;
.
.
.
.
.
.