Vụ giết người chôn xác phi tang: Mâu thuẫn cá nhân, thuê người đánh để trả thù

.

ĐNO - Chiều 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ giết người phi tang xác xảy ra tại địa bàn xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang.

Được biết, do thường xuyên bị anh Nguyễn Văn H. (SN 1972, trú thôn 5, xã Hoà Ninh, Hoà Vang – nạn nhân vụ án) đánh nên Nguyễn Văn Hiệp (thôn 5, xã Hoà Ninh) tìm cách để trả thù.

Ngày 6-5, Hiệp thuê Nguyễn Bá Tuấn (trú thôn 5, xã Hoà Ninh) đánh H. với giá 1 triệu đồng. Tuấn đã dùng búa đập vào đầu khiến H. tử vong do chấn thương sọ não.

Sợ bị phát hiện nên 2 đối tượng trên chôn xác nạn nhân tại 2 khu vực khác nhau. Đến lần thứ 3, Hiệp và Tuấn lại đào thi thể nạn nhân lên và đưa đến một bờ ruộng gần đó rồi lấy rạ phủ lên thì bị người dân phát hiện.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục làm rõ vụ việc.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.