Bênh anh rể, đánh bạn bị thương

.

ĐNO - Chiều 31-8, Tòa án Nhân dân thành phố xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Hữu Bình (SN 1992, quê Thừa Thiên Huế) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Bênh anh rể, Nguyễn Hữu Bình đánh bạn trọng thương
Bênh anh rể, Nguyễn Hữu Bình đánh bạn trọng thương

Theo cáo trạng, tối 14-1, sau khi đi nhậu, Bình cùng Nguyễn Xuân Phong (SN 1990), Đinh Ngọc Văn Kiệt (SN 1984, anh rể Bình) và Nguyễn Văn Song (SN 1995) đến một quán bida vừa uống bia vừa chơi.

Trong lúc chơi, cả nhóm nảy sinh mâu thuẫn. Trong quá trình xô xát, Kiệt không biết va chạm ở đâu và bị chảy máu đầu. 

Cho rằng Phong làm Kiệt - anh rể của mình bị thương, Bình vật Phong xuống nền nhà, dùng tay, chân đánh, đạp liên tục vào người nạn nhân.Thấy Phong nằm im không chống cự, Bình tiếp tục cầm chiếc ghế gỗ đánh vào vùng đầu của bị hại.

Hậu quả, Phong bị thương tích 73%.

Tin và ảnh: NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.