Tẩm xăng đốt chú, lãnh 10 năm tù

.

ĐNO - Trong phiên xử sơ thẩm ngày 4-9, TAND thành phố tuyên phạt Nguyễn Duy Khánh (SN 1985, quê Quảng Nam) 10 năm tù về tội giết người.

Khánh là cháu của ông Lê Đức Th. (SN 1970). Sáng 14-8-2017, sau khi uống rượu cùng nhau, ông Th. khuyên Khánh: “Đừng lấy xăng xe của người khác nữa”. Nói xong, ông Th. lấy sợi dây xích bằng kim loại ra trước sân khóa yên xe của mình lại với mục đích không cho Khánh lấy trộm xăng. Cùng lúc, Khánh vào sử dụng ma túy với 2 người bạn. Sau đó, ông Th. vào trải chăn xuống nền nhà rồi nằm ngủ. Thấy vậy, Khánh lấy xăng đổ lên tấm chăn ông Th. đang sử dụng rồi bật lửa đốt.

Hậu quả, ông Th. bị bỏng với tỷ lệ 72%. Theo kết quả giám định pháp y tâm thần, lúc gây án, Khánh bị rối loạn tâm thần, hành vi hỗn hợp do sử dụng rượu và ma túy.

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.
.