"Mắt thần" canh giữ bình yên

.

Sau 3 năm thực hiện chủ trương của thành phố về lắp đặt camera an ninh, tình hình trật tự trên địa bàn phường Tân Chính được kiểm soát tốt; mối liên hệ giữa công an và nhân dân ngày một gắn kết.

Sau 3 năm triển khai đề án lắp đặt camera an ninh đã góp phần kiềm chế phạm pháp hình sự trên địa bàn.
Sau 3 năm triển khai đề án lắp đặt camera an ninh đã góp phần kiềm chế phạm pháp hình sự trên địa bàn.

Ông Hồ Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Tân Chính cho biết, thực hiện chủ trương lắp đặt camera an ninh của thành phố (tháng 1-2016), Công an phường tham mưu Đảng ủy, UBND phường thành lập Tổ vận động, lắp đặt hệ thống camera. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Công an phường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực phối hợp với cấp ủy - tổ trưởng tổ dân phố ở từng khu vực kiểm tra, khảo sát, đánh giá các vị trí lặp đặt camera trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, khảo sát các vị trí trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) để có phương án lắp đặt camera an ninh hiệu quả. Công an phường tập trung vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân xã hội hóa việc lắp đặt hệ thống camera trên toàn phường. Đến nay, toàn phường lắp đặt 64 camera theo hình thức xã hội hóa tại các địa điểm phức tạp; thành phố hỗ trợ 31 camera. Các địa điểm kinh doanh, nhà dân cũng tự lắp đặt hàng trăm camera an ninh. Địa phương đang triển khai lắp đặt thêm 32 camera từ nguồn xã hội hóa.

Trung tá Nguyễn Công Lệ, Trưởng Công an phường Tân Chính cho biết, việc lắp đặt camera giám sát an ninh góp phần làm giảm tình hình tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy. “Tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, gây nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, tinh thần, trách nhiệm, lực lượng công an đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có việc trích xuất dữ liệu camera an ninh để nhanh chóng xác minh đối tượng phạm tội, từ đó điều tra một số vụ án xảy ra trên địa bàn”, Trung tá Lệ cho hay. Điển hình là vụ đòi nợ xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị T. (đường Lê Duẩn, phường Tân Chính) cách đây không lâu.

Theo Công an phường Tân Chính, lúc bà T. ở nhà thì có hai đối tượng bịt mặt xông vào hỏi tìm con dâu bà rồi đập phá cửa kính phòng ngủ sau đó tẩu thoát. Qua trích xuất camera an ninh cùng với việc quản lý địa bàn, Công an phường Tân Chính phát hiện hai đối tượng nghi vấn là Hoàng Văn Sơn (SN 1993, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu), Nguyễn Văn Sơn (SN 1966, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) và kịp thời bắt giữ ngay sau đó.

Khu vực Tân An B2, phường Tân Chính trước đây có nhiều kiệt, hẻm, tình hình an ninh phức tạp. Thượng úy Trần Thanh Tuấn, Cảnh sát khu vực Tân An B2 cho biết, hiện khu vực Tân An B2 đã lắp đặt 6 camera và đã phát huy hiệu quả. Điển hình, tại kiệt 20 đường Hoàng Hoa Thám trước đây thường xảy ra tình trạng thanh niên sử dụng ma túy, buôn bán ma túy do đường kiệt tối. Từ khi có 2 camera giám sát, ANTT tại đây đã được kiểm soát tốt, người dân rất yên tâm.

 “Việc lắp đặt camera giám sát an ninh đã góp phần nâng cao trách nhiệm, sự năng động của lực lượng công an, bảo vệ dân phố, kịp thời xử lý vụ việc không để phát sinh tình hình phức tạp về ANTT. Công tác trao đổi thông tin hai chiều từ công an và các hộ gắn camera được thực hiện thường xuyên hơn, qua đó giúp Công an phường nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ”, Trung tá Nguyễn Công Lệ khẳng định.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.