'Mỗi ngày thêm một giờ vì bình yên cuộc sống nhân dân'

.

Để nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong giờ cao điểm và tăng cường tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an quận (CAQ) Hải Châu đã triển khai phong trào “Mỗi ngày thêm một giờ vì bình yên cuộc sống nhân dân”. Chỉ sau hơn một tháng thực hiện, phong trào từng bước mang lại hiệu quả tích cực.

Cảnh sát giao thông - trật tự và đoàn viên thanh niên Công an quận Hải Châu tham gia điều tiết giao thông tại chốt Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu - Triệu Nữ Vương - Ông Ích Khiêm vào giờ cao điểm.
Cảnh sát giao thông - trật tự và đoàn viên thanh niên Công an quận Hải Châu tham gia điều tiết giao thông tại chốt Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu - Triệu Nữ Vương - Ông Ích Khiêm vào giờ cao điểm.

17 giờ mỗi ngày, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội Cảnh sát giao thông-trật tự (CSGT-TT) CAQ cùng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) CAQ đồng loạt ra quân, tham gia điều tiết phương tiện, phân luồng giao thông, không để ùn tắc ở 14 chốt giao thông phức tạp trên địa bàn, như : Nguyễn Hữu Thọ - Trưng Nữ Vương, Lê Duẩn - Yên Bái, Đống Đa - Quang Trung…

Tại chốt giao thông Lê Duẩn - Yên Bái, CBCS Đội CSGT-TT cùng ĐVTN CAQ thực hiện phân luồng, chỉ dẫn người dân không quay đầu xe từ Lê Duẩn để lên cầu Sông Hàn hoặc rẽ trái từ Yên Bái sang Lê Duẩn. Nhờ thế, cảnh ùn tắc, giao thông lộn xộn, chen chúc nhau tại các khu vực này đã được hạn chế.

Tương tự, tại chốt giao thông Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu - Triệu Nữ Vương - Ông Ích Khiêm, vào giờ tan tầm, xe cộ tấp nập, một số người dân cố vượt đèn vàng hoặc đèn đỏ khi còn vài giây cuối dẫn đến các phương tiện xung đột, ách tắc. CBCS Đội CSGT-TT cùng ĐVTN CAQ tích cực hướng dẫn, điều tiết phương tiện, nhắc nhở người dân đi đúng luật, bảo đảm phương tiện lưu thông thoải mái...

Thiếu úy Nguyễn Hữu Anh Tài, đoàn viên Đội An ninh CAQ chia sẻ: “Tôi và các ĐVTN khác đều xem phong trào “Mỗi ngày thêm một giờ vì bình yên cuộc sống nhân dân” là hoạt động ý nghĩa. Mỗi ngày, chúng tôi làm thêm một giờ, góp phần đem lại niềm vui, bảo đảm an toàn cho người dân sau một ngày làm việc vất vả”.

Thượng úy Trần Phước Trịnh, Phó Bí thư Đoàn CAQ Hải Châu cho hay: “Với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích của phong trào, 6 chi Đoàn trực thuộc CAQ mỗi ngày dành hơn một giờ đồng hồ (từ 17 giờ đến 18 giờ 15 phút) điều tiết giao thông. Mỗi chốt từ 1 đến 2 CSGT-TT cùng 1 đến 2 ĐVTN. Nhờ đó, tình trạng kẹt xe giờ cao điểm được cải thiện, giảm thiểu người vi phạm giao thông, ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng cao”.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng CAQ Hải Châu cho biết, phong trào “Mỗi ngày thêm một giờ vì bình yên cuộc sống của nhân dân” được CAQ triển khai từ đầu tháng 3-2019 đến từng CBCS đội nghiệp vụ và Công an 13 phường;  ĐVTN là lực lượng xung kích, nòng cốt. Các CBCS đội nghiệp vụ mỗi ngày dành một giờ để nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ căn bản, ra quân kiểm tra tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát khu vực, Công an phường mỗi ngày dành thêm một giờ xuống địa bàn gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nắm bắt tình hình hoạt động của các loại đối tượng kết hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật.

Riêng Công an phường Hải Châu 2, 6 giờ sáng mỗi ngày, ra quân tại khu vực chợ trên đường Tăng Bạt Hổ - Trần Kế Xương - Đoàn Thị Điểm - Mạc Đĩnh Chi để nhắc nhở, xử lý những hộ kinh doanh buôn bán lòng lề đường, buôn bán những hàng hóa không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng…

Theo Đại tá Trần Phước Hương, phong trào đã từng bước đem lại hiệu quả tích cực. Điển hình, vào lúc 2 giờ 50 phút ngày 8-4, dành thêm một giờ tuần tra, tổ mật phục CA phường Thanh Bình phối hợp với tổ tuần tra 8394 bắt quả tang đối tượng Đỗ Minh Tiến (ngụ phường Thuận Phước) đang đột nhập trộm tài sản trên đường Thanh Long (phường Thanh Bình). Tang vật thu được gồm: 13,6 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại Iphone, 1 đồng hồ đeo tay và 3 card điện thoại.

“Việc thực hiện phong trào góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân của các CBCS. Mỗi CBCS chủ động, tự giác, tích cực thực hiện bằng các việc làm cụ thể, đưa phong trào trở thành công việc thường xuyên”, Đại tá Trần Phước Hương nhấn mạnh.

Bài và ảnh: THU THẢO

;
;
.
.
.
.
.