Nâng cao hiệu quả cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên sử dụng ma túy

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố năm 2019.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% số thanh, thiếu niên trong diện cảm hóa, giáo dục được phân công kèm cặp, giúp đỡ; 100% số thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học nghề, học văn hóa, sinh kế, phương tiện làm việc, giới thiệu việc làm; đồng thời, có trên 75% số thanh, thiếu niên trong diện được cảm hóa, giáo dục tiến bộ vào cuối năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019, tiếp tục theo dõi, giúp đỡ nhằm ngăn chặn tái phạm đối với các thanh, thiếu niên đã được cảm hóa, giáo dục tiến bộ năm 2018; tổ chức cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ năm 2019 đối với 96 thanh, thiếu niên, trong đó đề nghị Hội Cựu Chiến binh thành phố nhận 32 thanh, thiếu niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhận 32 thanh thiếu niên, Đoàn Thanh niên nhận 32 thanh, thiếu niên.

Ngoài danh sách thành phố giao, UBND các quận, huyện căn cứ tình hình thực tế và nguồn lực của địa phương để tổ chức cảm hóa, giáo dục số thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy đang trong diện quản lý tại địa phương nhưng chưa được tổ chức cảm hóa, giáo dục…

B.T

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.