Quận Ngũ Hành Sơn: Xử lý 35 trường hợp vi phạm về chữ Tiếng Việt trên biển quảng cáo

.

Sau 3 ngày (từ 1-10 đến 3-10) ra quân kiểm tra, xử lý các nhà hàng, khách sạn vi phạm về chữ Tiếng Việt trên biển hiệu quảng cáo, đoàn kiểm tra liên ngành của quận Ngũ Hành Sơn gồm văn hóa - thông tin, quản lý đô thị, quản lý thị trường, Công an quận đã phát hiện, lập biên bản khoảng 35 trường hợp.  

Cụ thể, trên các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn như Nguyễn Văn Thoại, Trần Bạch Đằng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương, khu phố du lịch An Thượng…, đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều nhà hàng, cơ sở massage, quán ăn có biển hiệu viết hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc…

Sau khi lập biên bản, đoàn kiểm tra mời tất cả đại diện các cơ sở vi phạm đến trụ sở UBND quận để xử lý, đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu những quy định trong Luật Quảng cáo 2012. Sau đợt ra quân này, tuần tới, UBND quận Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục kiểm tra ở những tuyến đường còn lại trên địa bàn, quyết tâm không bỏ sót những biển hiệu quảng cáo sai phạm nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.