Tạm giữ đối tượng chuyên trộm điện thoại iPhone

.

ĐNO - Sáng 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Huỳnh Anh Thư (SN 2002, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trong lúc thực hiện hành vi trộm cắp, Thư bị camera ghi lại hình ảnh.
Trong lúc thực hiện hành vi trộm cắp, Thư bị camera ghi lại hình ảnh.

Trước đó, khuya 14-7-2018, Công an phường Nam Dương nhận tin báo của chị Ái Nh. (ngụ Triệu Phong, Quảng Trị) – quản lý quán bún trên đường Nguyễn Văn Linh về việc bị mất một máy tính xách tay. Công an vào cuộc và bắt giữ được thủ phạm chính là Anh Thư. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Anh Thư nhưng cho tại ngoại.

Tuy nhiên, Anh Thư bỏ đi khỏi nơi cư trú, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu ra quyết định truy nã. Trong quá trình bị truy nã, Thư tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đến ngày 4-10, Anh Thư bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu bắt giữ.

Qua điều tra ban đầu cho thấy Thư thực hiện khoảng 10 vụ trộm cắp tài sản. Điển hình trong ngày 14-7-2018 thực hiện 2 vụ trộm tài sản; đầu tháng 10-2019, tiếp tục thực hiện 2 vụ trộm điện thoại, trong đó có một iPhone X. 

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.