Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng

.

ĐNO - Ngày 22-3, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố thực hiện quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1992, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (thứ 2, trái sang). Ảnh: L.H
Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (thứ 2, trái sang). Ảnh: L.H

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thùy Trang quen biết với Trần Thị Bích D. (SN 1991, trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) từ năm 2016. Cuối năm 2017, Trang và D. thỏa thuận góp vốn thầu vé máy bay khách lẻ và khách đoàn cho tập đoàn S.G tại Đà Nẵng. Hai bên không ký kết hợp đồng mà chỉ thỏa thuận miệng. Cụ thể, cứ vào đầu tháng, Trang báo tổng số tiền vé máy bay khách đặt mua trong tháng cho D. biết để chung vốn.

Việc thỏa thuận được thực hiện từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2020. Trong thời gian này, tháng nào không đủ tiền, cả hai thống nhất giao D. nhiệm vụ đi vay bên ngoài theo số tiền Trang báo. Đến cuối tháng, sau khi trừ đi tiền lãi từ việc vay bên ngoài thì Trang và D. sẽ chia đều tiền lãi thu được còn lại.

Thời gian đầu, việc làm ăn thuận lợi nhưng đến năm 2018, vì thiếu tiền nên Trang tự kê khống số lượng khách đăng ký vé máy bay. Dù số tiền nhận được từ D. lên đến hàng tỷ đồng nhưng thực chất, Trang chỉ sử dụng khoảng từ 300-400 triệu đồng để mua vé máy bay. Thấy thuận lợi, Trang nhiều lần thực hiện hành vi và chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3,3 tỷ đồng. Sự việc sau đó bị D. phát giác và làm đơn tố cáo Trang.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.