Pháp luật

Tiền mất tật mang

08:40, 21/05/2022 (GMT+7)

Không đăng ký học và thi sát hạch nhưng muốn có giấy phép lái xe (GPLX) để điều khiển phương tiện, H.C.H (SN 1997, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và T.K.L (SN 1998, trú quận Thanh Khê) tự đưa bản thân vào vòng lao lý, để khi hối hận đã muộn màng…

Mới đây, Tòa án nhân dân (TAND) quận Thanh Khê đưa ra xét xử hai vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đây là những vụ án mà các bị cáo mua và sử dụng GPLX giả, khi lưu thông trên đường bị cơ quan công an phát hiện, xử lý. Tại các phiên xét xử, L. và H. tỏ rõ sự ăn năn, hối hận và cho rằng, vì muốn đối phó với cơ quan chức năng khi điều khiển xe mô-tô trên đường nên mới xảy ra cơ sự...

Có nhu cầu đi lại bằng xe máy, H.C.H lên mạng xã hội tìm và liên hệ với một người không rõ lai lịch đặt mua GPLX hạng A1 giả. Khi H. đi xe máy chở theo bạn trên tuyến đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) bị lực lượng 911 Công an thành phố dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện H. sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp...

Tương tự, T.K.L gặp một thanh niên không rõ lai lịch ở quán cà phê và đưa ảnh thẻ, chứng minh nhân dân để người này chụp lại làm giả GPLX. Sau khi có GPLX giả, L. mang theo bên người để sử dụng. Khi L. lái xe máy đi trên tuyến đường Huỳnh Ngọc Huệ (quận Thanh Khê) bị lực lượng 911 Công an thành phố ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Nghi ngờ L. sử dụng GPLX giả, tổ tuần tra bàn giao người và tang vật cho công an phường. Quá trình làm việc, L. thú nhận GPLX của mình là giả… Qua xem xét các quy định pháp luật, TAND quận Thanh Khê tuyên phạt T.K.L 6 tháng tù và H.C.H 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo thẩm phán, tình trạng mua và sử dụng giấy tờ giả nói chung và GPLX giả nói riêng diễn ra ngày càng nhiều. Người điều khiển phương tiện giao thông mà chưa có GPLX là vi phạm pháp luật; chưa đủ nhận thức cũng như kỹ năng lái xe, xử lý các tình huống trên đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng xấu đến xã hội. Người mua và sử dụng GPLX giả có nhiều lý do khác nhau, phần lớn chưa học lái xe tại các trung tâm đào tạo đủ điều kiện, hoặc có học nhưng chưa thi, thi không đậu... Chính vì nhầm tưởng sự tiện lợi cũng như nhận thức không đầy đủ về pháp luật khiến cho người dân tìm đến việc mua GPLX giả. Ngoài ra, vẫn còn một bộ phận người dân nhầm tưởng chỉ người bán các loại giấy tờ giả mới bị xử lý để rồi dẫn tới hậu quả cho bản thân.

Hiện trên nhiều trang web, mạng xã hội, tin nhắn quảng cáo làm GPLX giả xuất hiện khá nhiều. Hành vi mua giấy tờ, tài liệu giả làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan Nhà nước, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. Do đó, người dân cần cảnh giác với phương thức hoạt động của các đối tượng bán các loại giấy tờ, tài liệu giả, đặc biệt là việc các đối tượng trên thường xuyên rao bán, mời chào rầm rộ qua mạng xã hội, mạng viễn thông… một cách công khai để tránh vi phạm pháp luật, “tiền mất tật mang”.

TRÍ DŨNG

.