Trượt dài…

.

Ham chơi, đua đòi và sa vào ma túy, T.X.T (SN 1984, trú quận Sơn Trà) tự đưa mình vào vòng lao lý. Để rồi khi ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy bầu trời đen tối phía trước.

Từng vào tù, ra trại, lại tiếp xúc nhiều thành phần bất hảo nên T. tỏ vẻ sành sỏi khi đứng trước bục khai báo. Lý giải cho hành vi phạm tội của mình tại phiên xét xử sơ thẩm do Tòa án nhân dân (TAND) thành phố tổ chức mới đây, T. nói: “Chỉ vì nghiện quá nên bị cáo mới làm liều”.

Là đứa ngỗ nghịch và khó dạy bảo nhất trong gia đình có 9 người con nên T. sớm bỏ học, lêu lổng theo đám bạn xấu. Ba mẹ lần lượt qua đời, không có người khuyên bảo, T. càng trở nên bất cần, lún sâu vào con đường phạm pháp… Năm 2007, T. bị TAND quận Sơn Trà tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt, T. tái hòa nhập cộng động. Tưởng rằng T. rút ra bài học, cố gắng trở thành công dân tốt cho xã hội.

Nhưng không, T. bắt đầu làm quen với ma túy. Lúc đầu, T. chỉ thử cho biết và nghiện nặng lúc nào không hay. Giữa năm 2016, T. bị TAND quận Sơn Trà ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời gian 15 tháng. Rời cơ sở cai nghiện, T. tiếp tục lún sâu vào ma túy, nên đầu năm 2019 bị TAND quận Sơn Trà ra quyết định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc lần thứ hai với thời gian 18 tháng.

Một lần vào tù và hai lần vào cơ sở cai nghiện tập trung nhưng T. không thay đổi, vẫn chứng nào tật ấy. Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng thường xuyên cho đã cơn nghiện, T. quyết định chuyển sang mua bán. Vì thế, sau hai tháng rời khỏi cơ sở cai nghiện, T. bị lực lượng công an bắt giữ. Theo cáo trạng, trưa 29-4-2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phát hiện, bắt giữ T. về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bắt quả tang có mặt H.V.H (SN 1993, trú quận Sơn Trà). Trong quá trình điều tra, cơ quan công an chứng minh T.X.T có hành vi mua bán trái phép ma túy; H.V.H giúp sức T. trong việc đi giao và trực tiếp bán ma túy. Tiến hành thử test, cả T. và H. đều dương tính với chất ma túy... Bị bắt tạm giam gần một năm nên tại phiên xét xử, T. hướng ánh mắt về các phía tìm người thân. Tuy nhiên, do ngán ngẫm và xấu hổ với việc làm phạm pháp của T., người thân đã không đến dự phiên tòa.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, tội phạm ma túy là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, làm nảy sinh ra nhiều tội phạm hình sự khác, phức tạp tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc, bất an trong nhân dân. Đánh giá tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị mức hình phạt nghiêm khắc và được HĐXX chấp nhận tuyên mức án 17 năm 6 năm tù giam đối với bị cáo T.X.T và 15 năm 6 tháng tù đối với bị cáo H.V.H cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bản án HĐXX TAND thành phố tuyên phạt T.X.T và H.V.H là bài học cho những kẻ coi thường pháp luật, là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ai còn có ý định thực hiện hành vi phạm tội về ma túy, đồng thời thể hiện sự răn đe, giáo dục phòng ngừa chung trong cộng đồng.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.