Pháp luật

Bảo đảm bình yên để nhân dân vui xuân, đón Tết

13:50, 06/01/2023 (GMT+7)

Tết là thời điểm sum họp của mọi người, mọi nhà nhưng cũng là lúc công việc của cán bộ, chiến sĩ công an nhiều hơn để giữ gìn an ninh trật tự, giúp người dân vui xuân, đón Tết.

Công an quận Hải Châu ra quân đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Ảnh: LÊ HÙNG
Công an quận Hải Châu ra quân đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Ảnh: LÊ HÙNG

Chủ động tấn công, trấn áp tội phạm

Ngay từ giữa tháng 11-2022, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2023.

Quận Hải Châu là địa bàn trung tâm của thành phố, thường xuyên diễn ra các sự kiện, lễ hội quan trọng. Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an quận chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, ra quân đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm một cách quyết liệt và toàn diện.

Theo Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, đơn vị chỉ đạo công an 13 phường và các đội nghiệp vụ triển khai lực lượng tăng cường thời gian, tần suất tuần tra, chốt chặn và đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là khu vực trọng điểm, nơi diễn ra sự kiện, lễ hội quan trọng.

Đồng thời, bám sát từng địa bàn, khu vực dân cư, tổ chức tốt công tác phòng ngừa, tạo điều kiện để nhân dân vui xuân, đón Tết an ninh, an toàn. “Với sự ra quân đồng bộ và quyết tâm cao của lực Công an quận, tình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ được giữ vững, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân, du khách tham quan, du xuân đón Tết”, Đại tá Trần Phước Hương nói.

Cũng như công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Công an quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an 4 phường chủ động phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia ngay từ cơ sở; tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở; không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Công an quận cũng tăng cường công tác trinh sát phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là hàng hóa phục vụ dịp Tết… Cùng với đó, công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm chắc từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động phân tích, dự báo tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm…

Đặc biệt, 5 tổ công tác 911 và lực lượng 8394 phối hợp công an các địa phương tích tham gia thực hiện nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn kiểm soát phòng chống tội phạm, kiểm tra, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc đánh nhau, sử dụng hung khí, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cho biết: “Lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đồng bộ các biện pháp, nhằm mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt đợt cao điểm tuần tra, chốt chặn nhằm phòng ngừa đua xe, lạng lách, đánh võng cũng như giảm tai nạn giao thông do sử dụng ma túy, rượu bia gây ra”.

Vì một cái Tết bình an

Theo Trung tá Lê Hải Phượng, Trưởng Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê), để bảo đảm tốt hơn nữa công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở vào thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2023, đơn vị tham mưu UBND phường chỉ đạo lực lượng 8394 tích cực phối hợp công an phường và công an quận tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, rà soát tất cả các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, bảo đảm ứng trực 24/24 giờ, nhằm kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra. Mặt khác, tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, phối hợp lực lượng công an trong công tác đấu tranh tố giác các loại tội phạm…

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố, công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Trong đó, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở và triển khai hiệu quả các giải pháp. Đồng thời, tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng chiến đấu và tập trung tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình trạng phức tạp.

Đặc biệt, chỉ đạo các lực lượng 8394, 911, 113, Cảnh sát cơ động… tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung phát hiện xử lý ngay những đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện phạm tội trên đường phố. Cùng với đó, công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt công tác đấu tranh, xử lý hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, qua đó giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải quyết triệt để, kịp thời, ngay từ cơ sở tình hình phức tạp về an ninh trật tự.

“Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, công an các đơn vị, địa phương thành lập thêm các tổ, tăng ca kíp tuần tra trên đường phố, các điểm nóng. Màu áo của lực lượng công an xuất hiện thường xuyên trên đường phố là điểm tựa để người dân cảm thấy yên tâm hơn, tin tưởng hơn vào sự điều hành, lãnh đạo của chính quyền thành phố, vì một cái Tết bình an và một mùa xuân hạnh phúc”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

“Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi” là khẩu hiệu và cũng là một nhiệm vụ cao cả của lực lượng Công an thành phố. Vì vậy, dù ngày hay đêm, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương vẫn lặng lẽ, miệt mài với công việc trên những nẻo đường vì sự bình yên cho mọi nhà, niềm hạnh phúc cho mọi người.

LÊ HÙNG

.