Pháp luật

Kiên quyết xử lý xe nhồi nhét khách

08:45, 30/01/2023 (GMT+7)

Sau Tết Nguyên đán, dòng người lao động ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung hối hả vào Nam để làm việc, sinh sống. Bất chấp quy định pháp luật, các nhà xe khách tận dụng tối đa các khoảng trống trên khoang để nhồi nhét hành khách vượt quá số người quy định hòng thu lợi. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố đã kịp thời kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp xe nhồi nhét vượt số người quy định, nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách trên hành trình vào Nam.

Ô-tô khách biển kiểm soát 75B-91323 nhồi nhét vượt quy định 23 hành khách.  Ảnh: N.Q
Ô-tô khách biển kiểm soát 75B-91323 nhồi nhét vượt quy định 23 hành khách. Ảnh: N.Q

Chở vượt quy định 23 người

Trưa 29-1, dòng xe khách nườm nượp lưu thông trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan đưa hành khách từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung vào Nam sinh sống, làm việc. Lúc 11 giờ cùng ngày, tổ CSGT thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn ra hiệu dừng xe mang biển kiểm soát 75B-01323 của nhà xe Phi Long chạy tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành phố Hồ Chí Minh, do tài xế Lê Văn Mẫn (trú tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, để kiểm tra.

Theo giấy tờ đăng kiểm, xe này được phép vận chuyển 46 hành khách (ngoài ra cho phép thêm 4 người nhà xe đi kèm) nhưng trên xe lúc này chở 73 người, vượt 23 người so với quy định. Trước vi phạm trên, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu nhà xe sang khách nhằm bảo đảm an toàn. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, toàn bộ 23 hành khách dôi dư đã được một ô-tô khách đến vận chuyển tiếp tục hành trình vào Nam.

Cũng trong sáng cùng ngày, tổ CSGT thuộc Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn tiến hành lập biên bản ô-tô khách mang biển kiểm soát 75B-00521 do tài xế Huỳnh Thế Hải (trú tỉnh Thừa Thiên Huế) chở 50 người, vượt quá 5 người so với quy định. Theo Thiếu tá Lê Ngọc Hòa, cán bộ Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn, công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến được lực lượng CSGT thực hiện thường xuyên. Với những xe chở hành khách vượt quá số người quy định, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm, yêu cầu sang hành khách để họ tiếp tục hành trình nhằm bảo đảm việc đi lại thông suốt.

Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn cho biết, để kiểm soát chặt hoạt động vận tải hành khách của các phương tiện xe khách liên tỉnh những ngày cao điểm sau Tết, đơn vị bố trí các tổ tuần tra lưu động kết hợp dừng tại một điểm, nhằm tập trung kiểm tra kiểm soát số lượng hành khách; việc dừng đỗ, đón trả khách, kiểm tra nồng độ cồn. Trong đợt thực hiện cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn lập biên bản 46 trường hơp ô-tô khách vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, trong đó, có hơn 20 trường hợp vi phạm chở quá số người quy định.

Kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm

Trong khi đó, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (thuộc Phòng CSGT Công an thành phố) bố trí 2 tổ công tác tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại tuyến đường tránh Nam Hải Vân nhằm kiểm tra chặt các xe khách chở quá số người, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn; đồng thời chốt chặn tại khu vực đường lên đèo Hải Vân nhằm kiểm tra, xử lý các trường hợp thanh-thiếu niên tụ tập đua xe trái phép. Theo Thiếu tá Đặng Ngọc Tài, Đội phó phụ trách Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, đến ngày 28-1, đơn vị phát hiện, xử lý 3 trường hợp xe khách chở quá số người quy định.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách, ngoài việc tuần tra, lực lượng CSGT của Trạm cửa ô Hòa Nhơn kết hợp với việc duy trì tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng, mạng xã hội để phát hiện, xử lý nghiêm xe vi phạm. Ngoài ra, đơn vị quán triệt các tổ công tác kiểm soát kỹ hợp đồng, lệnh vận chuyển nhằm kiểm soát thời gian lái xe của tài xế, bảo đảm sức khỏe của lái xe, tránh hiện tượng mệt mỏi, ngủ gật khi đang điều khiển phương tiện. Đối với các xe khách chở quá số người quy định, ngoài việc lập biên bản đối với lái xe, lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản đối với chủ phương tiện; đồng thời yêu cầu, vận động nhà xe và hành khách thực hiện việc sang khách để bảo đảm cho người dân trở lại làm việc được an toàn và kịp thời.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT cho hay, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023, lực lượng CSGT Công an thành phố bảo đảm 100% quân số, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông.

Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được bảo đảm an toàn, không xảy ra tai nạn giao thông, không xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Sau Tết, Phòng CSGT Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung giải quyết các phương tiện chở khách nhồi nhét, chở quá số người quy định, không để xảy ra những vụ việc thương tâm. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe tải cơi nới tầng thùng, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu, bia… nhằm giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo Phòng CSGT Công an thành phố, đến ngày 27-1, lực lượng CSGT toàn thành phố phát hiện, lập biên bản 57 trường hợp xe chở quá số người quy định. Tất cả các trường hợp đều được lực lượng CSGT phối hợp các nhà xe bố trí phương tiện thực hiện việc sang khách để bảo đảm cho người dân về quê ăn Tết, trở lại làm việc được an toàn và kịp thời.

NGỌC ĐOAN - NGỌC QUỐC

.