Bắt thêm 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại vũ trường New Phương Đông

.

ĐNO - Chiều 9-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu tiến hành lệnh bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan đến hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại vũ trường New Phương Đông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Mai Phước Liêm (phải). Ảnh: L.H
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Mai Phước Liêm (phải). Ảnh: L.H

Qua điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu tiếp tục thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm 2 đối tượng là Mai Phước Liêm (SN 2000) và Lê Quốc Vũ (SN 2000, đều trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Trước đó, 0 giờ ngày 31-1, Công an quận Hải Châu kiểm tra vũ trường New Phương Đông (phường Thuận Phước). Lúc này, hàng trăm khách có mặt bên trong vũ trường và nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an nhanh chóng kiểm soát 3 bàn khách tập trung nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy, phát hiện một số đối tượng khác tàng trữ trái phép 30,5 viên ma thuốc lắc, 2 gói ketamin. Tiến hành test nhanh 43 người tại 3 bàn khách này, lực lượng công an xác định có 38 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an cũng xét nghiệm ngẫu nhiên đối với một số khách khác đang có mặt tại vũ trường, phát hiện thêm 26 trường hợp khác dương tính với chất ma túy, nâng tổng số khách dương tính với chất ma túy tại vũ trường New Phương Đông rạng sáng 31-1 lên đến 64 người. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu đã thực hiện bắt 8 đối tượng liên quan đến hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại vũ trường New Phương Đông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng để củng cố hồ sơ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Quốc Vũ (phải). Ảnh: L.H
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Quốc Vũ (phải). Ảnh: L.H

* Cùng ngày, Công an quận Sơn Trà cho biết, vừa phát hiện Đ.Q.S (SN 2000, trú phường Thọ Quang) tàng trữ số lượng lớn các dung dịch tinh dầu nghi vấn có chứa chất ma tuý.

Trước đó, qua kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Gia Trí (phường Thọ Quang), Công an quận Sơn Trà và Công an phường Thọ Quang phát hiện Đ.Q.S tàng trữ lượng lớn các dung dịch tinh dầu nghi vấn có chứa chất ma tuý. Qua thử test, S. dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.