Tuyên án phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

.

Ngày 17-4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng.

Theo đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng) và tuyên phạt 15 năm tù (giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm), Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh) 13 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm) về tội "Buôn lậu". Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 16 bị cáo khác.

Các bị cáo nghe tuyên án phúc thẩm. Ảnh: Thành Chung/TTXVN
Các bị cáo nghe tuyên án phúc thẩm. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Hội đồng xét xử cho biết đã xem xét các tình tiết mới về nhân thân gia đình, nộp lại số tiền thu lợi bất chính, nên có căn cứ giảm án cho các bị cáo trên.

Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của bị cáo Ngô Văn Thụy và Phạm Văn Sái. Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Ngô Văn Thụy, cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, không có tình tiết mới, chưa ăn năn hối cải, nên tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm.

Đối với kháng nghị tăng hình phạt đối với 10 bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, đã đủ sức răn đe, giáo dục. Về kháng nghị nội dung cần tịch thu xung công quỹ số tiền 53,4 tỷ đồng Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn góp vốn mua xăng lậu; 30 tỷ đồng số tiền Hữu chuyển cho Trung mượn để nhập xăng; số tiền 4,7 tỷ đồng Hiếu, Tiến góp mua xăng của Đức do đây là phương tiện phạm tội, Hội đồng xét xử nhận định các khoản trên đã được các bị cáo trong vụ án mua xăng nhập lậu để tiêu thụ, đã chuyển hóa thành hàng hóa. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ và tịch thu số xăng các bị cáo nhập lậu. Quá trình xét xử, Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định không có căn cứ chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát về nội dung này.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 3-2020 đến 2-2021, nhóm Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn đã góp vốn 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Nhóm này thuê tàu vận chuyển 48 chuyến xăng lậu, tổng cộng gần 200 triệu lít, trị giá gần 2.600 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo đã tiêu thụ gần 200 triệu lít, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Xét xử sơ thẩm 74 bị cáo hồi tháng 12-2022, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Viễn 17 năm tù, Phan Thanh Hữu 16 năm tù cùng về tội "Buôn lậu"; Ngô Văn Thụy 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Các bị cáo còn lại bị phạt tiền; phạt bằng thời gian tạm giam; phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 15 năm tù, cùng về tội "Buôn lậu".

Sau bản án sơ thẩm, 26 trong 74 bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đề nghị xem xét lại về phần dân sự. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị tăng hình phạt đối với 28 bị cáo.

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh rút kháng nghị đối với 15 bị cáo; một số bị cáo rút kháng cáo; các công ty liên quan trong vụ án xin rút lại kháng cáo về phần xử lý vật chứng. Tới phần luận tội, Viện Kiểm sát rút kháng nghị đối với 3 bị cáo, chỉ còn kháng nghị tăng hình phạt đối với 10 bị cáo.

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.