Đà Nẵng cuối tuần

THẾ GIỚI QUA ẢNH

Quyền lợi của người giúp việc nhà

07:10, 12/04/2015 (GMT+7)

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thuộc Liên Hợp Quốc cho biết, lực lượng người giúp việc nhà trên toàn thế giới khoảng 53 triệu người, phần lớn là phụ nữ.

Lực lượng này chiếm khoảng 7,5% lực lượng lao động nữ trên toàn cầu. Nhưng họ lại không được đối xử công bằng…

Họ phải lao động hơn 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, gần như phải ở trong những ngôi nhà đóng kín cửa. Họ như lực lượng lao động “vô hình”.
Họ phải lao động hơn 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, gần như phải ở trong những ngôi nhà đóng kín cửa. Họ như lực lượng lao động “vô hình”.
Có tới 21,5 triệu người giúp việc nhà mà phần lớn ở châu Á và Trung Đông bị ép buộc làm việc trong điều kiện không hưởng được mức lương tối thiểu, không được nghỉ lễ. Lực lượng người giúp việc ở Campuchia tuần hành trên đường phố với khẩu hiệu: Người giúp việc là người lao động
Có tới 21,5 triệu người giúp việc nhà mà phần lớn ở châu Á và Trung Đông bị ép buộc làm việc trong điều kiện không hưởng được mức lương tối thiểu, không được nghỉ lễ. Lực lượng người giúp việc ở Campuchia tuần hành trên đường phố với khẩu hiệu: Người giúp việc là người lao động
1/3 nữ giúp việc nhà không có được quyền lợi nghỉ thai sản và 40% không được nhận lương trong thời gian nghỉ sinh nở.
1/3 nữ giúp việc nhà không có được quyền lợi nghỉ thai sản và 40% không được nhận lương trong thời gian nghỉ sinh nở.
Người dân Hong Kong biểu tình kêu gọi bảo vệ người giúp việc nhà sau khi một phụ nữ Indonesia bị chủ nhà cưỡng bức nhiều tháng trời.
Người dân Hong Kong biểu tình kêu gọi bảo vệ người giúp việc nhà sau khi một phụ nữ Indonesia bị chủ nhà cưỡng bức nhiều tháng trời.

 ANH THƯ (Theo Businesstech, Guardian)

.